Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 17-05-2019] Ngày 16 tháng 5 năm 2019, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Công viên Dag Hammarskjold Plaza đối diện trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.

Họ tiến hành kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng lần thứ 27 và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20.

Để vinh danh dịp lễ trọng đại này, các học viên đã cử hành đại lễ diễu hành gồm ba chủ đề: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để chấm dứt cuộc bức hại” và “Ủng hộ 303 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ.”

27d3ced4429fd5ce959e0686dbef2001.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

8c0e1b9547f518b757bffb9186f4ac06.jpg

Học viên mang nhiều biểu ngữ với các thông điệp khác nhau

a9c4ecfb1da5e25cab05cc84ec94022b.jpg

Bìa cuốn sách Chuyển Pháp Luân với các ngôn ngữ khác nhau

bb18429882fb8a4b7ffc2fe2d63f693c.jpg

Biểu ngữ có thông điệp: “Cùng chúc mừng Đại Pháp hồng truyền”

3418075b7f210324d0d7e52e81444cae.jpg

Bìa cuốn sách Chuyển Pháp Luân

0ec21ff402e4749bbd0b3820348eb642.jpg

Trình diễn bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

53889420eb79475d93d01e6ac30bbcd5.jpg

Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Đại lễ diễu hành ôn hòa đã gây ấn tượng với nhiều khán giả. Pháp Luân Đại Pháp đã được người dân tại hơn 100 quốc gia trên thế giới tiếp nhận và tu luyện kể từ khi nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí, phổ truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.

Pháp lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện đã khiến nhân tâm trở nên thuần tịnh và mang hy vọng đến cho họ. Những người biết đến Pháp Luân Đại Pháp đã tán dương và thể hiện lòng biết ơn với Sư phụ Lý vì những đóng góp của Ngài cho nhân loại. Họ cũng rất ngạc nhiên trước sự kiên trì và nỗ lực giữ vững đức tin của các học viên bất chấp cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc suốt 20 năm qua. Họ lên án sự tàn bạo của chế độ này.

Nghệ sỹ New York: Học viên Pháp Luân Đại Pháp là ánh sáng, xua tan bóng đêm

86574692753583e76f4184a410323f50.jpg

Nghệ sĩ New York Tim Shaw cùng chụp hình học viên Pháp Luân Đại Pháp

Nghệ sĩ Tim Shaw nhận xét Pháp Luân Đại Pháp thật “phi thường”. Ông hy vọng rằng toàn thế giới sẽ coi trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Nếu ai cũng hành xử theo nguyên lý này, thế giới sẽ không còn chiến tranh và xung đột, mà chỉ có tự do”. Ông cũng lên án sự tàn khốc của cuộc bức hại.

Ông tin rằng thế giới luôn có thiện và ác, và mọi người sẽ được thụ ích nếu họ được biết đến cái thiện và không còn phải chiến đấu với tà ác nữa. Ngoài ra ông còn nói: “Pháp Luân Đại Pháp là ánh sáng, là sức mạnh có thể thực sự thay đổi thế giới này.”

Ông bày tỏ sự trân trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Những điều họ làm mang đến lợi ích cho hành tinh này, giúp tôi và mọi người, bởi vì họ làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”

Biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì Ngài mang phúc lành đến cho nhân loại

Ông Shaw còn cảm ân Sư phụ Lý đã ban phúc lành cho nhân loại. Ông nói: “Tôi chỉ có thể nói “Cảm ơn Ngài’.”

Thư ký ngân hàng Jason Gill cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý. Anh nói: “Cảm ơn Sư phụ Lý vì tất cả những gì Ngài đã làm cho Pháp Luân Đại Pháp và cho tất cả chúng con. Tất cả những điều này sẽ truyền lại qua từng thế hệ mai sau.”

b78cd2724dec7aa98293197f8f1059df.jpg

Ông Bạch Tiết Mẫn đến từ Thượng Hải, Trung Quốc

Ông Bạch Tiết Mẫn đến từ Thượng Hải ca ngợi những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho nhân loại. Ông cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát. Sư phụ Lý Hồng Chí truyền rộng Đại Pháp, đem ánh sáng đến cho nhân loại.”

Nhân viên văn phòng trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 5, là ngày làm việc. Các nhân viên văn phòng trông thấy đoàn diễu hành trong giờ nghỉ trưa và rất ấn tượng bởi lễ diễu hành hoành tráng. Nhiều người chụp hình để chia sẻ với bạn bè và gia đình và đăng chúng lên tài khoản mạng xã hội của họ.

Ông Tesfaye Ashne, đại diện của Liên Hiệp Quốc, đã theo dõi các hoạt động kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp từ cửa sổ văn phòng nhiều năm qua. Năm nay ông đã đi ra ngoài để trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết: “Tôi đã từng thấy họ (học viên Pháp Luân Đại Pháp) mít tinh và diễu hành ở đây. Thật tuyệt! Thật ngạc nhiên khi có đông đảo người tập trung trong một thời gian ngắn như vậy.”

“Tuyệt vời,” ông nói: “Trang phục, người diễu hành, những nụ cười, những cái vẫy tay… đều thật đẹp. Học viên Pháp Luân Đại Pháp [từ khắp nơi trên thế giới] đến đây để làm nổi bật giá trị cốt lõi của họ và môn tu luyện. Thật sự xuất sắc. Trông họ rất hạnh phúc.” Ông cũng háo hức muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

467ca00fb8823e2c3904a0b7e70f6847.jpg

Kỹ sư hình ảnh cao cấp Lorenzo Famiglietti

Ông Lorenzo Famiglietti, một chuyên viên về video và các bạn dừng lại xem lễ diễu hành. Ông nhận xét giá trị Chân-Thiện-Nhẫn “thật tuyệt vời” và đây là những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang thể hiện. Ông nói: “Cuộc bức hại này không nên diễn ra”, “nhưng điều làm tôi phấn khởi là tại Hoa Kỳ, người ta có thể thấy các học viên khắp mọi nơi thể hiện giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn và có thể thức tỉnh những người chưa hiểu biết câu chuyện gì đã diễn ra. Điều này vô cùng quan trọng.”

Anh Jason Gill, một nhân viên ngân hàng, cho hay Chân-Thiện-Nhẫn chính là tiêu chuẩn đạo đức mà mọi người nên thực hành hàng ngày.

Anh Gill đã biết đến cuộc bức hại từ nhiều năm trước. Anh nói: “Họ có thể đến New York, nói cho mọi người biết vì sao họ ở đây, giúp mọi người nhận thức và chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhằm góp phần chấm dứt nó. Điều này rất trọng yếu.”

Ông Eugene Oliva, một nhà quản lý tài chính doanh nghiệp ở New York, nói rằng cuộc diễu hành “thật rực rỡ”. Ông đánh giá cao việc các học viên từ các quốc gia khác nhau đến tụ họp cùng nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Oliva đã nghe đến cuộc bức hại qua kênh truyền thông. Ông vừa chỉ vào đoạn nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính quyền nước này hậu thuẫn trong tờ rơi vừa nói: “Thật là kinh khủng. Tội ác này không nên tồn tại và nó hoàn toàn sai trái. ĐCSTQ thống trị người dân thông qua những phương thức khủng khiếp. Người dân Trung Quốc cần biết về những gì đang diễn ra.” Ông hy vọng chính phủ Hoa Kỳ có thể làm điều gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Ông còn nói: “Tôi sẽ cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Cô Amy Vương, một giáo viên tiếng Nhật đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, nói rằng đây là lần đầu tiên cô thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi cô đến Hoa Kỳ. Cô chú ý đến năng lượng và sự đoàn kết của họ: “Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp giống như ánh mặt trời, tỏa sáng và mang đến cho mọi người năng lượng tích cực.”

Cô Vương cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã có ảnh hưởng tích cực tới mọi người và lễ diễu hành ở New York giúp người Trung Quốc biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ rằng cô vừa ký tên để thể hiện lập trường của mình trong việc cắt đứt mối liên hệ của cô với ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Là một nạn nhân của cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông Bạch Tiết Mẫn hiểu và thông cảm cho những thử thách 20 năm qua của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đức tính quý giá nhất của học viên Pháp Luân Đại Pháp là sự kiên trì và niềm tin kiên định”. Ông cho hay ông hoàn toàn tự tin vào tương lai.

Theo trang web của Thời báo Epoch Times, hơn 303 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông Bạch nhận xét đó là một con số đáng ngạc nhiên. Ông dự đoán, theo đà này thì các quan chức của ĐCSTQ cũng sẽ sớm thoái xuất và ĐCSTQ sẽ sụp đổ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/18/177671.html

Đăng ngày 24-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share