Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2009] Sau khi đọc bài “Kinh văn Đại Pháp là chỉ có thể dùng nguyên văn nguyên thanh âm; tuyệt đối không được dùng thu âm nào khác ▪ Ghi chú của Sư phụ” (đã đăng trên Minh Huệ), các đồng tu đã thảo luận và đồng ý rằng giữ gìn sự trong sạch và trường tồn của Đại Pháp là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi đệ tử Đại Pháp.

Bài này thực tế ám chỉ tới những sách điện tử mà được làm từ giọng của những người khác, thay vì giọng của Sư Phụ. Những sách điện tử này cũng được sử dụng bởi một vài đồng tu ở Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ rằng học viên Đại Pháp cần phải bảo vệ Pháp và hoàn toàn tiêu hủy tất cả các sách điện tử này. Đây là nguyên lý của tu luyện, và mỗi đệ tử Đại Pháp cần phải đối đãi vấn đề một cách nghiêm túc.

Đệ tử Đại Pháp được ban cho trách nhiệm lớn lao là giữ gìn Đại Pháp vĩnh viễn bất biến và trong sạch như kim cương. Họ cần phải kiên quyết bảo vệ Pháp và hoàn toàn loại trừ những hành động có thể phá hoại Pháp. Qua đó họ có thể xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự trường tồn của Đại Pháp.

Các đồng tu tập trung thảo luận về vấn đề làm thế nào để sử dụng những thiết bị và sản phẩm điện tử. Sau khi thảo luận, họ rút ra được rằng không phải là do các sản phẩm điện tử, mà là nội dung phải đáp ứng mong muốn của Sư Phụ dành cho học viên. Nó có nghĩa là nội dung của các sách điện tử này phải có giọng nói nguyên gốc của Sư Phụ hoặc phải chính là Sư Phụ trong băng hình. Chúng ta cảm thấy rằng, bên cạnh việc nghe và xem các băng thu âm và thu hình giảng Pháp của Sư Phụ, đệ tử Đại Pháp cần đọc các sách của Sư Phụ với một tâm thái tĩnh lặng và thái độ tập trung.

Lời bình chú không đề cập tới những bản dịch điện tử của sách Đại Pháp và kinh văn Đại Pháp mà được tải xuống từ trang Minghui.orgFalundafa.org. Hiện tại đây có thể là một lĩnh vực còn mơ hồ. Tôi không nói rằng những cái này có thể được sử dụng trong giai đoạn lịch sử này hay trong tương lai khi mà tiêu chuẩn còn khắt khe hơn hay không.

Tu luyện là rất nghiêm túc và không thể coi thường được. Chúng ta cần cố gắng thuận theo những lời dạy của Sư Phụ trong lời bình chú của Ngài:

“Đệ tử Đại Pháp không được dùng nhân tâm mà làm việc”

Danh hiệu học viên Đại Pháp là một vinh dự trong các chúng sinh. Sứ mệnh của chúng ta là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Và bảo vệ Pháp với sự cương quyết là trách nhiệm và là điều bắt buộc phải làm của chúng ta.

Trên đây chỉ là hiểu biết của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/3/213712.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/17/113185.html
Đăng ngày 19-12-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share