Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2019] Ngay khi vừa mãn hạn tù hai năm, cô Tạ Vũ liền bị đưa thẳng đến trung tâm tẩy não và bị cưỡng chế tham gia một đợt tẩy não kéo dài ba tháng vì cô vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, khi gia đình cô yêu cầu thả người vào cuối phiên tẩy não đó, các nhà chức trách ở đó nói rằng chừng nào cô còn chưa viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, thì họ vẫn tiếp tục giam giữ cô.

Gia đình cô đã đệ đơn kiện cảnh sát và Trung tâm tẩy não Thành phố Quảng Châu vì đã tùy tiện giam giữ người thân của họ.

2019-4-29-213405-0--ss.jpg

Cô Tạ Vũ

Cô Tạ Vũ, 33 tuổi, là người gốc ở thành phố Ích Dương, tỉnh Hà Nam, đã đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông công tác sau khi tốt nghiệp đại học. Cô bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 1 năm 2017 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Sau hai phiên xét xử tại Tòa án Khu Hai Châu vào ngày 19 tháng 9 năm 2017 và ngày 24 tháng 1 năm 2018, bà Tạ đã bị kết án hai năm tù vào ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Ngày 25 tháng 1 năm 2019, ngày cô mãn hạn tù, gia đình cô đã từ tỉnh Hồ Nam tới thành phố Quảng Châu để đón cô, nhưng họ phát hiện cô không có ở đó. Sau khi đôn đáo khắp nơi tìm kiếm thông tin, họ mới hay cô đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não và tiếp tục bị giam giữ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Từ nhiều nguồn tin, gia đình cô biết rằng cảnh sát ở khu Việt Tú, nơi cô cư trú, phải chịu trách nhiệm cho việc tống giam và tẩy não cô. Khi họ tới Phân cục Công an Khu Việt Tú, thì nhân viên ở đó nói thẳng với họ rằng: “Là chúng tôi đưa cô ta tới trung tâm tẩy não, và các vị cứ việc đi kiện hay khiếu nại chúng tôi.”

2018-11-10-mh-guangzhou-xinaoban-1--ss.jpg

Trung tâm Tẩy não Thành phố Quảng Châu tọa lạc ở tầng 1 của một tòa nhà không đề biển tên. Những chữ Trung Quốc màu xanh lam do tác giả bài viết chú thích thêm vào, dịch ra nghĩa là “Trung tâm tẩy não”.

2018-11-10-mh-guangzhou-xinaoban-2--ss.jpg

Cận cảnh lối vào của Trung tâm tẩy não Thành phố Quảng Châu; dòng chữ ở bên trái là “Trường Giáo dục Pháp luật Thành phố Quảng Châu” và dòng chữ bên phải là “Cục Quản lý Giáo dục Pháp luật Thành phố Quảng Châu“

Bài liên quan:

Một phụ nữ mất tích sau hai năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/30/385732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/2/176703.html

Đăng ngày 04-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share