Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tân Cương

[MINH HUỆ 6-10-2018] Bà Trương Xuân Hiến ở thành phố Ô Lỗ Mộc Tề đã bị kết án tù sau khi bị lao động cưỡng bức hai lần và cầm tù một lần bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn này từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương, 48 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Toà án Khu Tân Thị đã mở hai phiên tòa xét xử bà Trương, vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 và 15 tháng 3 năm 2018. Luật sư thuê từ Bắc Kinh đã biện hộ vô tội cho bà vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công. Bà Trương cũng làm chứng buộc tội công an Trương Kiến Quân, người đã bức cung và dụ cung nhằm thu thập cái gọi là chứng cứ hòng khiến bà bị truy tố.

Bà Trương đã bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 6. Đầu tháng 9, Toà án Trung cấp Ô Lỗ Mộc Tề đã bác bỏ kháng án của bà và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Các lần bức hại trước đó

Bị sốc điện trong trại lao động cưỡng bức

Tháng 1 năm 2001, bà Trương bị bắt giữ vì dán những miếng dán có thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 31 tháng 3 năm 2001, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Ô Lạp Bạc và bị giam ở đó 3 năm.

Lính canh đã đồng thời dùng ba dùi cui điện để sốc điện bà nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Tay chân của bà sưng phồng đến nỗi bà không thể duỗi thẳng tay, mang giày hay đi đứng. Các vết thương tiết ra mủ xanh.

Bà cũng bị ép phải xem phim lăng mạ Pháp Luân Công mỗi ngày.

Bị cấm ngủ trong trại tẩy não

Bà Trương bị bắt giữ lần thứ hai tại nơi làm việc và bị đưa đến Trại tẩy não Bản Phòng Câu vào ngày 25 tháng 4 năm 2004. Bà bị cấm ngủ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bị kết án tù

Ngày 15 tháng 2 năm 2006, bà Trương bị bắt giữ vì mua một máy photo để giúp các học viên khác làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đông Trạm Lộ. Bà bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tân Cương vào tháng 10 năm 2007.

Bị ép tham gia các phiên tẩy não

Ngay sau khi được thả khỏi nhà tù vào tháng 2 năm 2010, bà Trương đã bị đưa đến một trại tẩy não và bị giam giữ nhiều tháng.

Ngày 15 tháng 2 năm 2012, bà bị bắt giữ sau khi có người khác tố giác với chính quyền. Một tháng sau, bà bị chuyển đến một trại lao động cưỡng bức và bị giam hơn 18 tháng.

Bà được trả tự do vào tháng 8 năm 2013 khi ĐCSTQ bãi bỏ hệ thống trại lao động cưỡng bức (trên thực tế, các trại lao động cưỡng bức đã được đổi tên và nhiều học viên vẫn tiếp tục bị giam giữ). Ngay sau khi được thả, bà bị đưa đến một trại tẩy não.

Bị bắt giữ vì đệ đơn kiện

Tháng 9 năm 2015, bà Trương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 26 tháng 2 năm 2016, bà bị bắt giữ tại nơi làm việc và bị giam 15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/6/375432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/15/172865.html

Đăng ngày 19-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share