Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2018] Bà Dương Lâm đã tuyệt thực hơn 10 ngày trong Trại tẩy não Hà Bắc sau khi bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2018. Có thông tin cho hay gần đây bà đã ăn uống trở lại, nhưng chưa rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của bà, cũng như không rõ liệu bà có bị bức thực hay không.

Bà Dương, ngoài 40 tuổi, là nhân viên của một công ty điện lực ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Kể từ tháng 3 năm 2018, người của Phòng 610 và ủy ban khu phố tăng cường gây áp lực hòng ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chính quyền cũng gây áp lực lên lãnh đạo đơn vị công tác, người mà vào ngày 13 tháng 8 đã gia hạn cho bà Dương trong hai ngày phải tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình hoặc là sẽ bị phạt nặng. Lãnh đạo đơn vị công tác cũng bảo bà rằng các nhà cầm quyền đang nhắm tới hai học viên Pháp Luân Công làm việc trong công ty quốc doanh ở khu Tân Hoa này, trong đó có bà Dương.

Bà Dương cố gắng giảng chân tướng cho lãnh đạo của bà về cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng ông ấy chỉ nhắc bà rằng đơn vị này đang chịu áp lực to lớn từ các cơ quan cấp trên.

Bà Dương nói rằng bà sẽ không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Một tháng sau, công an mặc thường phục đã đến cơ quan bà và bắt bà tại phòng làm việc vào ngày 19 tháng 9 năm 2018. Bà bị đưa tới Trại tẩy não Hà Bắc, và bà bị giam giữ trong trại này kể từ thời điểm đó.

Đây là lần thứ hai bà Dương bị giam giữ trong Trại tẩy não Hà Bắc. Tháng 11 năm 2013, bà đã từng bị giam giữ ở đó ba tháng vì làm lịch có chứa thông tin Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/10/375592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/14/172846.html

Đăng ngày 17-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share