Bài viết bởi một học viên đến từ Missouri, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 28 – 10 – 2009] Ngày 24 tháng 10 năm 2009, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia cuộc diễu hành hồi hương được tổ chức thường niên tại trường đại học Missouri ở Columbus, bang Missouri. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho hàng nghìn khán giả.

2009-10-28-stlouis-01--ss.jpg
Các học viên trong cuộc diễu hành Hồi hương tại trường đại học Missouri, Columbus

2009-10-28-stlouis-02--ss.jpg
Đội trống thời Đường tại cuộc diễu hành Hồi hương

2009-10-28-stlouis-03--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Thành phố đại học Columbus, bang Misouri có một lịch sử lâu đời. Nó là thành phố đầu tiên có một trường đại học công nằm ở phía tây của con sông Mississippi, và hiện giờ là học viện nghiên cứu và giảng dạy công lớn nhất tại bang Missouri. Có hơn 30000 sinh viên theo học tại trường này. Họ đến từ nhiều bang khác nhau của Hoa Kỳ, cũng như nhiều quốc gia khác có cả Trung Quốc, vì có nhiều sinh viên quốc tế người Trung Quốc. Có hơn 12000 giảng viên và nhân viên sống trong khuôn viên trường Columbia.

Tập tục hồi hương bắt đầu tại trường đại học Missouri vào năm 1911. Sự kiện hồi hương thường niên đã trở thành một phong tục quan trọng tại nhiều trường đại học ở Hoa kỳ, một thời điểm khi các cựu sinh viên thường trở lại trường để ôn lại những kỷ niệm của họ và gặp gỡ những người quen cũ. Thông thường, các hoạt động hồi hương gồm có diễu hành và một trận bóng đá lớn.

Trong sự kiện hồi hương của năm nay, người dân của thành phố đại học đã tụ tập trên các con phố để xem diễu hành trước khi xem một trận bóng đá lớn.

Dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tiến vào là biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp”, theo sau là đội trống triều Đường. Phía sau đội trống, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công Pháp trên một con thuyền [diễu hành]. Nhiều khán giả đã chụp hình và quay phim con thuyền. Một số muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công và vui vẻ nhận tờ rơi.

Nhiều gia đình người Hoa cũng nhận tờ rơi. Một số thì ngạc nhiên khi nhìn thấy thuyền Pháp Luân Công và những người khác trông rất vui mừng và tự hào, và vài người thì mỉm cười với các học viên Pháp Luân Công. Một thanh niên đến từ một gia đình người Hoa trẻ đã quay phim đội trống và biểu diễn các bài công Pháp từ đầu tới cuối.

Một vài khán giả bày tỏ sự quan tâm tới việc học các bài công Pháp. Khi đoàn diễu hành tới sân khấu chính, người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Công là một môn tập thiền cổ truyền của Trung quốc dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, những nguyên lý mà có thể giúp nâng cao tinh thần và cải thiện sức khỏe, đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/28/211242.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/29/111923.html
Đăng ngày: 31 – 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh cho sát hơn nguyên bản.

Share