Bài của một đệ tử ở Úc

[MINH HUỆ 16-10-2009] Ngày 11 tháng 10, các đệ tử Pháp Luân Công từ Sydney đã tham dự diễu hành lễ hội Mattara lần thứ 48 ở vùng Newcastle và Hunter

2009-10-15-212657-0--ss.jpg

2009-10-15-212657-1--ss.jpg

Newcastle cách Sydney khoảng 100 dặm, trên bờ biển. Theo người tổ chức của lễ hội Mattara, hơn 20 nghìn người đã xem cuộc diễu hành. Trong suốt một giờ diễu hành, các học viên đã phát rất nhiều tài liệu. Đoàn nhạc Tian Guo cũng biểu diễn trong cuộc diễu hành.

Rất nhiều người biết về môn tập và cuộc đàn áp. Một số đã bị sốc vì sự tàn bạo. Ông Thorpe, một công dân địa phương đã giải thích rằng ông đã biết về chủ nghĩa cộng sản đã gây ra cái chết của hàng triệu người. Ông tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể tồn tại lâu. Ông và vợ ông đã đề nghị các học viên dạy cho họ những bài tập, và mời họ đến dạy các bài tập trong cộng đồng địa phương.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/16/210490.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/22/111767.html
Đăng ngày 24-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share