Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Peru

[MINH HUỆ 23-10-2009] Các học viên Pháp Luân Công ở Lima, Peru đã tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu Pháp Luân Công tại Arequipa từ ngày 15-20 tháng Mười năm 2009.

Sau khi đi trên một chiếc xe buýt trong vòng 16 giờ đồng hồ, các học viên đã tới Arequipa, nơi được mệnh danh là “Thành phố Trắng.” Họ phân phát các cuốn sách nhỏ tại Plaza des Armas. Người dân đã bị cuốn hút bởi những chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” trên áo phông của các học viên và hỏi xin sách. Plaza des Armas trở nên bận rộn hơn thường lệ vì các hoạt động tôn giáo tại Arequipa và khu vực lân cận. Những cuốn sách nhỏ đã được phân phát nhanh chóng.

2009-10-23-beru-01--ss.jpg
Trên nóc một chiếc xe buýt du lịch, các học viên đưa tin về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân khắp thành phố và du khách từ khắp nơi trên thế giới

Arequipa được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Sống sót sau nhiều trận động đất, những ngôi nhà của người Inca và phong cách thực dân Tây Ban Nha xuất hiện khắp nơi trong thành phố. Các học viên đứng trên nóc của chiếc xe buýt du lịch và đưa tin tức về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân thành phố và du khách khắp thế giới.

2009-10-23-beru-02--ss.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên TV.

2009-10-23-beru-03--ss.jpg
Các học viên được phỏng vấn trên TV.

Các học viên đã đến thăm tờ báo địa phương, đài truyền hình và các kênh truyền thông khác và đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Ba kênh TV đã phỏng vấn họ. Một đài truyền hình cáp địa phương và Kênh 39 đã phát sóng về nhóm tập luyện các bài động tác Pháp Luân Công.

2009-10-23-beru-04--ss.jpg
Tập công chung

2009-10-23-beru-05--ss.jpg
Tập công chung

2009-10-23-beru-06--ss.jpg
Người mới đến học Pháp Luân Công

2009-10-23-beru-07--ss.jpg
Sau khi hoàn thành các bài động tác, các học viên trông thấy một vầng hào quang đẹp mắt xung quanh mặt trời.

Có một địa điểm tập công chung ở Parque Selva Alegre. Hầu hết học viên là người mới tập. Các học viên địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ một cách vui vẻ với những học viên đến từ Lima. Hơn 20 học viên mới đã tham gia tập Pháp Luân Công vào ngày Chủ nhật. Các học viên đã trông thấy một vầng hào quang đẹp mắt xung quanh mặt trời sau họ khi hoàn thành bài tập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/23/210972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/25/111826.html
Đăng ngày 27-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share