Phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 20-10-2009] Vào tháng Mười, thời tiết đã bắt đầu lạnh tại Đan Mạch. Từ ngày 15 tới ngày 17 tháng Mười, các học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch đã tổ chức các hoạt động giảng chân tượng trong ba ngày tại năm thành phố trên đảo Fyn.

2009-10-20-denmark10-01--ss.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Nyborg

Fyn là hòn đảo lớn thứ hai tại Đan Mạch và là quê hương của nhà văn chuyên viết truyện cổ tích nổi tiếng Anđécxen. Fyn có dân số khoảng 500,000 người. Khi các hoạt động được tổ chức tại Middlefart và Assens, một cô gái Đan Mạch cho biết cô thích học các bài công pháp. Khi được biết các học viên sẽ di chuyển sang thành phố khác ngày hôm sau, cô vội vã đề nghị, “Tôi rất muốn học nó. Các bạn có thể hướng dẫn tôi chứ?” Trong một giờ cô đã cẩn thận học các động tác mà các học viên chỉ cho cô. Sau đó cô đã kí tên trên tờ thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt đàn áp.

Một phóng viên địa phương đã nhận các tài liệu giảng rõ sự thật, anh đề nghị liệu anh có thể chụp ảnh các học viên đang tập công được không. Được cho phép, anh đã chụp một vài bức ảnh. Một học viên đã nói với anh về Pháp Luân Công (cũng được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp) là một phương pháp tu luyện có nguồn gốc xa xưa tại Trung Quốc, tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói với anh rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền khắp thế giới và về 10 năm bức hại tàn bạo của ĐCSTQ với môn tập như thế nào. Trước khi rời đi, anh nói, “Chúc may mắn. Tôi hi vọng các bạn làm hết sức để giải cứu các đồng tu của mình.”

Ngày thứ hai, các học viên tới Svenborg và Faarborg. Mặc dù trời mưa tại Faarborg, nhiều người dân vẫn nghe sự thật về Pháp Luân Công và xem biểu diễn các bài công pháp.

2009-10-20-denmark10-02--ss.jpg
Dân địa phương học các bài công pháp sau khi nghe về sự thật

Vào ngày thứ ba, các học viên tới Nyborg, trung tâm giao thông của Fyn. Ngay sau khi họ dựng các trưng bày vào buổi sáng, rất nhiều người tới nhận tờ rơi và xem qua các bức ảnh và các tài liệu. Khi đã nghe giới thiệu về Pháp Luân Công và chân tướng của cuộc bức hại, hai phụ nữ Đan Mạch đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công và lên án chiến dịch tàn bạo của ĐCSTQ.

Một học viên cho biết: “Vài ngày diễn ra các hoạt động này rất đáng giá. Nhiều người đã biết về Pháp Luân Công. Khi hiểu chân tường, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ chúng tôi“.

Một học viên khác cho biết thêm: “Chúng tôi đã được hưởng lợi về cả thể chất lẫn tinh thần nhờ học Pháp Luân Công, vì vậy chúng tôi muốn có nhiều người hơn biết được môn tập này tốt như thế nào. Chúng tôi sẽ đi tới nhiều thành phố hơn để giới thiệu Pháp Luân Công và truyền rộng chân tướng“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/20/210785.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/24/111799.html
Đăng ngày: 26- 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share