Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2018] Cô Ôn Ngọc Lan, một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc gần đây đã phải chịu bản án ba năm rưỡi tù vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cô Ôn Ngọc Lan là học viên Pháp Luân Công thứ năm bị tòa án huyện Xương Lê kết án tù trong năm nay.

Trước cô Uẩn, tòa án đã kết án ông Cao Kiện ba năm bốn tháng tù, cô Lý Tú Chi ba năm tù vào hồi tháng Hai; cô Dương Kim Mai năm năm tù vào hồi tháng Ba; và cô Ngô Xuân Hoàn một năm tám tháng tù vào tháng sáu.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018, cô Ôn Ngọc Lan cùng em gái, cô Ôn Ngọc Hạ bị bắt vì phân phát các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Mặc dù em gái cô Ôn đã được thả vào ngày 6 tháng 4 sau hai tuần bị giam giữ, cô Ôn Ngọc Lan vẫn bị giam tại Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo kể từ đó.

Cảnh sát đã trình trường hợp của cô đến viện kiểm sát với lý do rằng cô đã bị bắt và giam giữ một vài lần trong vài tháng qua.

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, tòa án huyện Xương Lê đã tổ chức một buổi xét xử cô Ôn. Thẩm phán chủ trì phiên xét xử đã lừa gia đình cô bằng cách dùng một luật sư mà tòa chỉ định, và luật sư được hướng dẫn để biện hộ cô Ôn có tội.

Thẩm phán hứa rằng sẽ đưa ra bản án nhẹ hơn hoặc không kết án nếu cô Ôn nhận tội. Con gái cô tin tưởng thẩm phán và đã ngăn cản dì mình (cô Ôn Ngọc Hạ) tới tham dự phiên xét xử.

Thẩm phán đã tiến hành phiên xét xử trong 40 phút và không đưa ra được một bản án nào.

Ba tuần sau, ngày 6 tháng 9, cô Ôn bị kết án ba năm rưỡi tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/10/373603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/14/171897.html

Đăng ngày 20-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share