Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nhà tù Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-9-2018] Bà Ngô Tú Phương, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào cuối tháng 6 năm 2016 để thi hành bản án ba năm tù giam.

Các báo cáo cho biết bà bị xuất huyết não do bị ngược đãi ở trong tù. Bà Ngô đã về nhà và hiện đang được con gái và con rể chăm sóc. Lương hưu của bà cũng bị cắt.

Ngày 18 tháng 8 năm 2015, bà Ngô bị bắt chỉ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Bà bị giam tại Trại tạm giam Tân Địa, và sau đó không lâu bà bị tuyên án ba năm tù giam.

Cũng theo nhiều nguồn tin, khi ở trong tù bà không thể nói và không cử động được mắt. Người bà gầy yếu chỉ còn da bọc xương và không thể tự chăm sóc bản thân.

Sau đó, có thông tin rằng bà có thể đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khai mỏ Thành phố. Tuy nhiên, gia đình bà được biết bà Ngô đã rời bệnh viện vào ngày 30 tháng 8 năm 2018. Các bác sỹ trực nói rằng tại bệnh viện, tinh thần bà Ngô không tỉnh táo dù bà vẫn cảm thấy bị đau khi họ truyền ống dẫn vào người bà.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/5/373391.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171882.html

Đăng ngày 18-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share