Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2012] Tôi để ý rằng một vài học viên gặp khó khăn trong việc xác định những tình cảm người thường của họ, những thứ rõ ràng có liên quan trực tiếp tới những khó nạn mà bản thân họ gặp phải. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này với hy vọng giúp các bạn đồng tu tránh khỏi cái bẫy của tình cảm người thường.

Một số đệ tử Đại Pháp khi gặp phải khó nạn thường không nhận thức được vấn đề thực sự đằng sau chúng là những tình cảm người thường của họ. Khi một khảo nghiệm đem lại cho chúng ta những cảm giác “tuyệt vời” như sự hưng phấn, khoan khoái và thỏa mãn, ví dụ như những cảm xúc giữa hai người khác giới, sẽ đặc biệt khó để chúng ta phát hiện ra những nhân tố xấu trên bề mặt.

Bởi chúng ta tu luyện trong một không gian chìm ngập trong tình và những tình cảm của chúng ta có quan hệ mật thiết với nhiều loại tâm chấp trước, cựu thế lực đã sử dụng cái tình này để tạo ra đủ loại khó nạn cho chúng ta. Đó chính là lý do tại sao chúng ta thường nhắc tới cái tình như những “con quỷ”.

Mặc dù những tình cảm của chúng ta biểu hiện muôn hình muôn vẻ trong cuộc sống hàng ngày, chỉ có đệ tử Đại Pháp, những người học Pháp tốt mới có thể thực sự nhận ra chúng và thanh lý chúng. Nếu chúng ta không phát hiện ra chúng thì chúng ta sẽ liên tục bị chúng can nhiễu.

Một biểu hiện của tình cảm đó là tình yêu lãng mạn giữa một người nam và một người nữ. Cựu thế lực đã sử dụng chấp trước này như một lý do để bức hại các đệ tử Đại Pháp. Tình yêu mà tôi đề cập đến không phải là tình yêu giữa chồng và vợ (bản thân tình cảm đó cũng chính là một chấp trước) mà là những quan hệ không ngay chính giữa một người nam và một người nữ không phải là vợ chồng của nhau. Những tình cảm đó đôi lúc rất khó nhận ra vì chúng biểu hiện một cách rất tinh vi và để lại cho chúng ta những cảm giác “dễ chịu” như thiện cảm, ngưỡng mộ, quý trọng, thương nhớ, mong mỏi, muốn gần gũi, v.v.

Tiêu chuẩn đạo đức mà Thần đặt ra cho con người đang trượt trên dốc lớn. Đủ loại quan hệ không ngay chính đang xuất hiện trong xã hội và có nhiều quan hệ thậm chí còn được cho là ‘thời thượng’, như làm bồ nhí, tự hào vì có nhiều mối quan hệ bất chính hoặc “yêu đương chơi bời”. Mọi người nói chuyện hăng say về việc mình được mến mộ bởi những người khác giới như thế nào một cách đầy tự hào. Những việc này tràn ngập trên các mặt báo và là chủ đề chính trong các câu chuyện phiếm vô dụng, khiến mọi người nghĩ rằng đây là một lối sống bình thường.

Là những đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường này, chúng ta phải ngăn chặn bất kì biểu hiện bất chính nào. Chúng ta không những không nên cư xử như những người thường mà chúng ta còn nên thanh lý những quan niệm và những lời bào chữa cho phép ta cuốn theo dòng chảy đó.

Có ba điểm mà tôi muốn chỉ rõ:

1. Quan niệm về tình bạn hay một mối quan hệ thân thiết giữa hai người khác giới chưa bao giờ tồn tại trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa hay trong lịch sử. Đây là một quan niệm được sinh ra trong xã hội hiện đại với những tư duy đã bị méo mó. Tương tự, quan niệm về tình bạn trong sáng giữa nam và nữ là không hề tồn tại, bởi các cảm xúc, tình cảm, sự khao khát hay dục vọng sẽ luôn luôn nảy sinh và làm cho mối quan hệ này không còn trong sạch nữa.

2. Cả học viên nam lẫn học viên nữ đều nên thận trọng trong những hành vi của mình, đặc biệt khi họ phối hợp với nhau trong các hạng mục Đại Pháp. Nếu chúng ta không nghiêm khắc bản thân khi phối hợp với nhau, chúng ta có thể sẽ bị can nhiễu. Tất nhiên, chúng ta cũng không nên né tránh những trường hợp phải phối hợp với người khác giới.

3. Mặc dù sẽ là không thực tế khi sống tại xã hội người thường mà không có chút tình cảm nào hết nhưng chúng ta nên cân bằng tốt mọi việc với những người khác giới. Tốt nhất là nên duy trì một khoảng cách thích hợp. Nếu bản thân chúng ta bảo trì được sự thuần tịnh, chúng ta sẽ giúp cho mối quan hệ đó được trong sáng. Nếu chúng ta lẫn lộn về vấn đề này thì sẽ khiến người kia bối rối. Cổ nhân luôn ca ngợi những người đàn ông có thể giữ gìn một mối quan hệ trong sạch với phụ nữ. Tôi thấy rằng suy nghĩ này có thể có tác dụng tham khảo cho hành vi của chúng ta.

(còn tiếp…)

Phần 2: https://vn.minghui.org/news/31262-tranh-xa-cai-bay-cua-tinh-cam-nguoi-thuong-2.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/11/近期对情的一些思考和认识(1)-265299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/15/136670.html

Đăng ngày 7-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share