Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc

Tên: Hoàng Tú Quyên  (黄秀娟)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày mất: Tháng 02 năm 2012

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 18 tháng 08 năm 2010

Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Cục tư pháp Ôn Châu (温州司法局洗脑班)

Thành phố: Ôn Châu

Tỉnh: Triết Giang

Hình thức bức hại: Tẩy não

[MINH HUỆ 10-07-2012] Học viên Pháp Luân Công, bà Hoàng Tú Quyên, người đã bị tàn phế sau khi bị bức hại ở một trại tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã qua đời. Bà đã bị đưa đến Trại tẩy não Cục tư pháp Ôn Châu vào ngày 18 tháng 08 năm 2010 bởi viên chức Phòng 610 ở quận Lộc Thành, thành phố Ôn Châu. Bà Hoàng đã bị giam trong 13 ngày và bị tàn phế sau khi phải chịu nhiều ngược đãi về thể xác và tinh thần. Bà qua đời vào tháng 02 năm 2012.

Bà Hoàng Tú Quyên

Bà Hoàng qua đời để lại cô con gái bị bệnh tâm thần. Chồng bà Hoàng cũng đã qua đời.

Theo các thông tin về bà Hoàng trước khi bà mất, bà vẫn tiếp tục bị sách nhiễu và giám sát bởi Phòng 610 ở quận Lộc Thành và Đội an ninh nội địa, từ lúc bà trở về từ trại tẩy não, dù thực tế là bà đã bị tàn phế. Cuối tháng 10 năm 2010, Dư Quốc Nhân, trưởng Phòng 610 quận Lộc Thành, đã xông vào nhà bà để ép bà viết một thư cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó bà Hoàng đã chuyển đến một viện dưỡng lão ở quận Lộc Thành. Người ở Đội an ninh nội địa vẫn đến gặp bà và âm mưu bắt bà điền vào biên bản và cam kết không tập Pháp Luân Công. Không lâu sau khi bị công an đến hỏi, bà đã bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trong lúc bà đang ở khoa chăm sóc chuyên sâu, viên chức Phòng 610 và Đội an ninh nội địa vẫn giam lỏng bà Hoàng. Thậm chí họ còn đe dọa gia đình bà, ra lệnh cho họ không được liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác.

Bà Hoàng là một người thân mật và luôn nghĩ đến người khác trước. Bà từng có một sức khỏe tốt, trước khi bị đưa đến trại tẩy não. Nhiều người đã sốc khi thấy bà bị tàn phế và ngồi trên một chiếc xe lăn. Những người dân biết sự thật về Pháp Luân Công đã bày tỏ sự căm phẫn về những bất công của bà Hoàng.

Báo cáo trước đó:

Bà Hoàng Tú Quyên bị tàn tật vì bức hại ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Ảnh)

https://vn.minghui.org/news/19978-ba-hoang-tu-quyen-bi-tan-tat-vi-buc-hai-o-thanh-pho-on-chau-tinh-chiet-giang.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/浙江温州市法轮功学员黄秀娟被迫害致死-260047.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/13/134405.html

Đăng ngày: 6 – 8 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share