Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Tên: Lý Quý Trân (李贵珍)

Giới tính: nữ

Tuổi: 49

Địa chỉ: chưa rõ

Nghề nghiệp: công nhân máy tiện ở Phân xưởng cài đặt thuộc Cục cơ khí bảo vệ nguồn nước số 11 thành phố Tam Môn Hạp

Ngày mất: ngày 17 tháng 05 năm 2012

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 18 tháng 02 năm 2012

Nơi bị giam gần nhất: Trại giam huyện Thiểm (陕县看守所)

Thành phố: Tam Môn Hạp

Tỉnh: Hà Nam

Hình thức bức hại: tẩy não, giam cầm

[MINH HUỆ 03-06-2012] Học viên Pháp Luân Công, bà Lý Quý Trân đã bị người ở Đội an ninh nội địa thành phố Tam Môn Hạp bắt giữ vào ngày 18 tháng 02 năm 2012. Bà bị giữ tại Trại giam huyện Thiểm trong gần ba tháng, và đươc đưa đến Bệnh viện thành phố Tam Môn Hạp khi bà ở trong trạng thái nguy kịch. Bà qua đời vào ngày 17 tháng 05 năm 2012, ở tuổi 48.

Bà Lý sinh ngày 01 tháng 03 năm 1963. Bà là công nhân máy tiện ở Phân xưởng lắp đặt thuộc Cục Cơ khí bảo vệ nguồn nước số 11 thành phố Tam Môn Hạp. Bà làm việc chăm chỉ và tận tụy mà không than phiền. Bà đã bị bong gân ở vùng hông sau một thời gian dài làm việc. Người bà gầy và trông không khỏe mạnh, yếu ớt. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998. Sức khỏe của bà dần được cải thiện, bà đã thu được lợi ích cả về thể chất và tinh thần.

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Bà Lý vẫn kiên định vào niềm tin của mình và liên tục nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt năm lần. Lần đầu tiên bà bị ngưởi ở Đội An ninh nội địa bắt giữ tại nhà, sau đó bà bị giam tại một trại tẩy não trong 40 ngày. Lần thứ hai bà bị tố giác khi nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Công. Lần thứ ba, bà bị viên chức ở địa phương [Phòng 610] và chỗ làm bắt giữ với lý do tìm việc cho bà. Lần thứ tư, nơi làm việc của bà đã lừa chồng bà rằng họ cần một bản sao chứng minh thư của bà, và bà đã bị bắt giam tại Trại tẩy não thành phố Trịnh Châu trong hơn 20 ngày.

Ngày 18 tháng 02 năm 2012, ở ngay trước nhà cha đẻ của mình, bà Lý đã bị bắt lần thứ năm bởi người ở Đội An ninh nội địa thành phố Tam Môn Hạp. Sau đó bà bị đưa đến Trại giam huyện Thiểm. Người bà rất yếu và cần người dìu khi đi lại. Công an đã âm mưu bức hại và kết án bà nhằm gia tăng bức hại cho bà Lý.

Bà Lý đã qua đời vào ngày 17 tháng 05 năm 2012

Trại giam huyện Thiểm: +86-398-2892735


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/3/河南三门峡市李贵珍被迫害致死-258409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/4/133774.html

Đăng ngày 6-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share