Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Vu Ngọc Trung (于学忠 )

Giới tính: nam

Tuổi: 53

Địa chỉ: chưa rõ

Nghề nghiệp: chưa rõ

Nơi bị giam gần đây nhất: Đồn công an CaoTân (高新派出所)

Thành phố: Cát Lâm

Tỉnh: Cát Lâm

Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức

[MINH HUỆ 22-06-2012] Phòng công an thành phố Cát Lâm vừa tổ chức một vụ bắt giữ trên diện rộng các học viên Pháp Luân Công vào tối ngày 29 tháng 05 năm 2012. Nhiều xe công an xuất hiện trên các tuyến phố. Công an đã xông vào nhà các học viên, sách nhiễu và bắt giữ họ, tịch thu tài sản cá nhân của họ. Có hơn 20 học viên ở thành phố Cát Lâm đã bị bắt và nhà của họ bị lục soát. Ông Vu Ngọc Trung lúc đó ở nhà ông Lý Văn Quân khi công an ở Đồn công an Cao Tân xông vào nhà ông Lý. Cả hai người đều bị bắt đến Đồn công an Cao Tân và đều bị thẩm vấn. Ông Vu qua đời vào ngày hôm sau, 30 tháng 12 năm 2012. Gia đình ông đã nhận được giấy báo tử từ chính quyền. Thông tin về cái chết của ông vẫn đang được điều tra.

Theo nhiều nguồn tin, công an đã âm mưu đưa ông Vu đến một trại tẩy não.

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, ông Vu đã liên tục bị bắt và bị giam cầm trong 13 năm. Ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2004 và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà tại thành phố Cửu Đài. Ông từng bị tra tấn thập tử nhất sinh.

Theo nhiều nguồn tin, mới đây Đảng ủy tỉnh Cát Lâm và Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã lên kế hoạch bức hại, với bề ngoài là bảo đảm an ninh trong cuộc họp Quốc hội lần thứ 18.

Đồn công an Cao Tân: +86-432-64678595


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/22/于学忠被吉林市恶警绑架后迫害致死-259238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/24/134110.html

Đăng ngày: 18–7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share