Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Thạch Ngạn Võ (石彦武)
Giới tính: Nam
Tuổi: 40
Địa chỉ: huyện Hành Đường, thành phố Thạch Gia Trang
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: 28 tháng 2 năm 2012
Thời gian bị bắt gần nhất: Tháng 3 năm 2002
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Thạch Gia Trang (家庄监狱)
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: sốc điện, kết án phi pháp, đánh đập, treo lên, bỏ tù, tra tấn, bức thực, kìm hãm thể xác, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 13-03-2012] Một học viên Pháp Luân Công, ông Thạch Ngạn Võ đã bị tra tấn đến chết ở tuổi 40 vào ngày 28 tháng 2 năm 2012 tại Nhà tù Thạch Gia Trang (cũng được gọi là Nhà tù số 4 tỉnh Hà Bắc). Chi tiết về cái chết của ông Thạch hiện đang được điều tra.

Ông Thạch Ngạn Võ

Tháng 3 năm 2002, Lã Quốc Pháp, đội trưởng Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an huyện Hành Đường, cùng với viên chức Phòng 610 huyện Hành Đường, đã dùng nhiều cách khác nhau, như mua chuộc những kẻ phản bội, đi theo và giám sát các học viên, để bắt các học viên Cái Chấn Lực, Thạch Ngạn Võ và những người khác. Công an đã tịch thu máy tính và nhiều tài sản cá nhân trị giá hàng nghìn nhân dân tệ của họ. Hai học viên đã bị đánh đập dã man tại phòng công an và ở trại giam. Họ bị bức thực bằng nước muối, sốc điện bằng dùi cui điện, bị đánh bằng thắt lưng, và bị treo lên.

Tháng 5 năm 2002, ông Thạch và ông Cái bị kết án lần lượt 10 năm và 12 năm tù. Sau đó họ bị đưa đến Nhà tù Thạch Gia Trang. Đáng lẽ thời hạn giam của ông Thạch sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2012. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 2, gia đình ông đã nhận được thông báo từ quản lý nhà tù rằng ông Thạch đang hấp hối. Khi gia đình tới bệnh viện thì ông đang bị hôn mê. Ông qua đời vào ngày hôm sau, là ngày 28 tháng 2. Ban quản lý ở nhà tù tuyên bố rằng ông Thạch bị huyết áp cao và bị xuất huyết não. Với âm mưu không cho gia đình đưa thi thể ông đi, người ở nhà tù đã buộc gia đình ông đồng ý hỏa thiêu thi thể ông Thạch. Sau đó họ đã trả 30.000 nhân dân tệ (tương đương 4.735 USD) cho gia đình ông Thạch để bồi thường.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/13/遭冤狱十年-石彦武被石家庄监狱迫害致死-254171.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/15/132097.html

Đăng ngày: 9 – 4 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share