Bài viết của Đồng Thiện, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-08-2024] Từ khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất, tà ác chưa từng ngừng nghỉ công kích Đại Pháp. Nhưng đối với một số người trực tiếp bôi nhọ, vu khống, hãm hại thì không khó nhận ra; còn với tà ác len lỏi trà trộn vào đệ tử Đại Pháp, rồi đến thời kỳ nhất định mới nhảy ra phá hoại Đại Pháp thì lại có phần khó phân biệt.

Kỳ thực, ở Mỹ, với hai người tự xưng là “tinh hoa tri thức” đã cao giọng trong vấn đề chống Pháp Luân Công, thì không khó để nhận ra thứ ngôn luận tà ác ấy. Tuy nhiên, tất cả những ai chịu nhận can nhiễu cũng đều là do học Pháp không sâu mà tự chiêu mời can nhiễu. Đối với các học viên lâu năm, mấy thứ ngôn luận tà ác kiểu trẻ con ấy nào có khác gì vụ “1.400 trường hợp” thời đầu cuộc bức hại năm 1999, hay luận điệu vu khống rằng Sư phụ kiếm tiền và rằng Đại Pháp có bối cảnh chính trị nước ngoài?

Nhiều học viên hiếu sự, thích buôn chuyện, không đặt công phu ở việc tu tâm tính và cứu người, mà lại quan tâm đến việc Sư phụ có bao nhiêu tài sản, người nhà Sư phụ trạng thái tu luyện thế nào, các đệ tử Đại Pháp có tiếng trong hạng mục hay người đứng đầu Phật Học hội qua đời ra sao, Shen Yun dùng diễn viên tuổi vị thành niên thế nào…. Từ góc độ người thường mà nói, Sư phụ đã xuất bản công khai 51 cuốn sách Đại Pháp, mỗi cuốn có số lượng phát hành hàng chục triệu bản và đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, tính phí thì nên là bao nhiêu? Có bao nhiêu bất động sản thì có gì là không được? Điều này có liên quan gì đến tu luyện cá nhân của bạn?

Trạng thái tu luyện mỗi người một khác. Một đệ tử Đại Pháp mất đi nhục thân thì có đến ngàn vạn lý do, uyên nguyên lịch sử của mỗi người, nguyện mà mỗi người phát ra, con đường mỗi người phải đi… đều khác nhau. Những vấn đề này lúc mới nhập môn hẳn đã phải minh bạch rồi, vậy đã tu trong Pháp hơn 20 năm rồi, mà còn chưa minh bạch thì chẳng phải là không tín Pháp mới biểu hiện ra như vậy sao? Hãy xem tỷ lệ tử vong của đệ tử Đại Pháp trong Pháp thấp hơn người thường bao nhiêu lần? Tu luyện Đại Pháp đâu phải là được bảo hiểm chứ, càng không có chuyện nhục thân vĩnh viễn không tử vong. Bất kể niệm đầu nào cho là đương nhiên, bất kể niệm đầu bất chính nào cũng có thể mang lại rắc rối cho bản thân.

Shen Yun và Học viện Phi Thiên chiêu sinh đều tuyển trẻ em từ 12-13 tuổi, điều này đã trở thành “lý do” để tà ác công kích, nói những thứ như dùng trẻ vị thành niên biểu diễn, là nhục hình, v.v..

Trong Thế vận hội Paris vừa kết thúc, có quốc gia nào mà không có trẻ vị thành niên tham gia? Trong môn nhảy cầu, thể dục dụng cụ, và các môn thể thao khác của Trung Quốc, trẻ em 14 tuổi đã bắt đầu giành chức vô địch Olympic rồi, lúc tham gia đội huấn luyện thì mới 8-9 tuổi, mỗi ngày huấn luyện mười mấy tiếng đồng hồ, đã thành chuyện quen đến bình thường rồi. Vậy vì sao các diễn viên Shen Yun là học sinh tuổi vị thành niên của học viện thì lại không được? Một cuộc thi kỹ năng của người thường đều phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc mới có thể giành được chức vô địch. Thế thì một hạng mục cứu người vĩ đại như vậy trong tu luyện Đại Pháp, yêu cầu nghiêm hơn một chút thì có gì mà không được? Đây đều là những thứ do lạn quỷ đằng sau tà đảng làm ra.

Chính Pháp đã đến bước này, chúng ta cũng cần phải thành thục lên qua các bài học giáo huấn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/19/480989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/22/219626.html

Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share