Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2024]

Họ và tên: Lưu Hải Ba

Tên tiếng Trung: 刘海波

Giới tính: Nam

Tuổi: 34

Thành phố: Trường Xuân

Tỉnh: Cát Lâm

Nghề nghiệp: Bác sỹ

Ngày mất: 12 tháng 3 năm 2002

Ngày bị bắt gần nhất: 11 tháng 3 năm 2002

Nơi giam giữ gần nhất: Phòng Công an quận Khoan Thành, thành phố Trường Xuân

Vào đêm ngày 11 tháng 3 năm 2002, bác sỹ Lưu Hải Ba, thuộc Bệnh viện quận Lục Yên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt từ nhà vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sau đó, người đàn ông 34 tuổi bị đánh đập dã man, và bị sốc điện bằng 12 dùi cui điện đồng thời tại Phòng Công an quận Khoan Thành trong nhiều giờ liên tục. Một cảnh sát thậm chí còn nhét dùi cui điện vào hậu môn của ông.

Cảnh sát không dừng lại cho đến hơn 1 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 2002, khi họ nhận thấy tim của ông đã ngừng đập. Sau đó, họ gọi 120 (số điện thoại khẩn cấp của Trung Quốc, tương đương với 911 ở Hoa Kỳ) vào lúc 2 giờ 26 phút sáng, nhằm cố gắng chứng tỏ họ đã “cố gắng cứu sống” ông và che đậy tội ác của mình.

Theo một nhân viên tại Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp 120 Trường Xuân, các nhân viên cấp cứu (EMT) được cử đến hiện trường tiết lộ rằng bác sỹ Lưu đã chết khi họ đến. Người ông đầy vết bầm tím và tụ máu. Sau đó, cảnh sát hỏa táng thi thể của ông mà không thông báo cho gia đình. Phải mất hơn một năm sau, người thân mới biết được thông tin từ người trong cuộc về việc ông qua đời do tra tấn sau vài giờ bị bắt.

Nhân viên của Trung tâm 120, là bạn của bác sỹ Lưu, đã liều lĩnh lưu được nhật ký của Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp 120 vào ngày hôm đó (12 tháng 3 năm 2002). Sau đó, ông cố gắng đưa cho người thân của bác sỹ Lưu một bản sao nhật ký (xem hình ảnh bên dưới). Không phải mọi thứ đều rõ ràng và dễ đọc, nhưng thông tin dưới đây được thu thập từ nhật ký. Lưu ý dòng có dấu tích là trường hợp của bác sỹ Lưu.

2024-4-27-195729-4.jpg

Nhật ký của Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp 120 thành phố Trường Xuân hôm 12 tháng 3 năm 2002

Nhật ký có các cột sau, với thông tin liên quan đến bác sỹ Lưu được ghi lại như sau:

Thời gian gọi: 2:26 sáng ngày 12/3/2002

Tên người gọi: 刘海波(Lưu Hải Ba) [Lưu ý: lẽ ra cảnh sát phải ghi tên họ ở đây là người gọi, nhưng họ lại liệt kê tên bác sỹ Lưu khi ông đã qua đời]

Số điện thoại của người gọi: [86+11-] 2198336 (hoặc 2798336) (không thể đọc rõ từ nhật ký sao chép bằng chì)

Địa chỉ gọi khẩn cấp: Phòng Công an quận Khoan Thành

Nguyên nhân của trường hợp khẩn cấp: không rõ

Thời gian phản hồi của EMT: 3:30 sáng

Phí: 300 [nhân dân tệ]

Số hiệu trường hợp: 29173

Nơi đến của bệnh nhân: bệnh nhân ngoại trú [nếu bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện thì tên bệnh viện sẽ được liệt kê trong cột này; nếu không cần đến bệnh viện thì ghi là “bệnh nhân ngoại trú”. Bác sỹ Lưu không đến được bệnh viện, vì cảnh sát không gọi xe cứu thương cho đến khi tim ông ngừng đập]

Người điều phối: 屈志伟(Khuất Chí Vĩ)

Bác sỹ EMT: 闫丽影(Diêm Lệ Ảnh)

Y tá EMT: 迟荣华(Trì Vinh Hoa)

Người lái xe EMT: 滕永海(Đằng Vĩnh Hải)

Chữ ký của người xem xét vụ việc: 王丽秋(Vương Lệ Thu)

Một phần của vụ bắt giữ hàng loạt

Bác sỹ Lưu nằm trong hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân bị bắt vào tháng 3 năm 2002, sau một vụ chèn sóng truyền hình.

Khoảng 8 giờ tối ngày 5 tháng 3 năm 2002, 18 học viên Pháp Luân Công chèn sóng truyền hình cáp nhà nước tại Trường Xuân. Các chương trình “Tự thiêu hay dàn dựng?” và “Pháp Luân Đại Pháp truyền bá toàn cầu” được phát sóng đồng thời trên 8 kênh trong khoảng 45 phút.

Toàn bộ thành phố Trường Xuân ngỡ ngàng, và nhiều người biết được sự thật về Pháp Luân Công. Một số người cho rằng lệnh cấm Pháp Luân Công đã được dỡ bỏ.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc, đã ra lệnh bí mật “giết tất cả học viên Pháp Luân Công có liên quan”. Chỉ trong vài ngày, hơn 5.000 học viên ở khu vực Trường Xuân bị bắt, và 7 người bị đánh đến chết, trong đó có bác sỹ Lưu.

d08fcb34e4b2fd0f6ee30b8f9d644e42.jpg

Bác sỹ Lưu Hải Ba

2024-4-27-195729-0.jpg2024-4-27-195729-1.jpg2024-4-27-195729-2.jpg2024-4-27-195729-3.jpg

Bác sỹ Lưu tham dự Triển lãm Nghệ thuật tại Sân Vận động Nam Lĩnh vào tháng 5 năm 1997 để kỷ niệm 5 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền

Báo cáo liên quan:

Hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công tử vong trong cuộc bức hại kéo dài ¼ thế kỷ

Nhân chứng phơi bày chính sách “giết không bỏ sót” sau vụ chèn sóng truyền hình vạch trần màn tự thiêu giả

Tưởng niệm 20 năm Vụ tự thiêu giả mạo: Những anh hùng phơi bày sự thật qua chèn sóng truyền hình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/30/475709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/4/216880.html

Đăng ngày 15-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share