Bài viết của phóng viên Vương Anh của báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-01-2021] Ngày 11 tháng 1, ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã có bài phát biểu tại Trụ sở Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ở Washington D.C. Nhấn mạnh mối đe dọa do Trung Cộng gây ra và trách nhiệm của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ tự do và các quyền cho người dân.

b0f7bb08b925202310f135f0e42aa2a5.jpg

Ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói về việc bảo vệ tự do và chống ĐCSTQ.

“Hãy giữ vững đức tin và nói lên sự thật”

Ông Pompeo bắt đầu bài nói chuyện bằng lời cảm ơn các nhân viên và ban lãnh đạo của VOA. Ông gọi sự nghiệp trong quá khứ của mình là một sỹ quan quân đội ở Tây Đức trong Chiến tranh Lạnh, khi VOA giữ vai trò trọng yếu trong việc truyền tải thông điệp về tự do cho những người sống trong chế độ cộng sản độc tài.

“Thính giả của VOA muốn nghe sự thật và đó là những gì quý vị đã cung cấp cho họ”, ông nhấn mạnh và trích dẫn lời cam kết của tổ chức này trong lần phát sóng đầu tiên vào năm 1942, “Tin tức có thể tốt, cũng có thể là xấu. Nhưng chúng tôi sẽ nói với quý vị sự thật.“

“Nói sự thật” cũng phù hợp với tín ngưỡng và lối sống cá nhân của ông Pompeo. Chẳng hạn, ông thường bảo con trai “hãy làm việc chăm chỉ, giữ chữ tín, và nói thật”. Sứ mệnh của VOA là cũng phản ánh quan điểm tương tự, đó là “chính xác, khách quan, và toàn diện” để “đại diện cho nước Mỹ”, như định nghĩa của cơ quan mẹ của VOA là Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (U.S. Agency for Global Media, USAGM).

Đó là bởi tự do và dân chủ là giá trị căn bản của nước Mỹ. Ông giải thích, “Chúng ta thực sự là quốc gia đầu tiên được thành lập dựa trên niềm tin căn bản rằng mỗi con người đều được hưởng một số quyền bất khả xâm phạm và chính phủ được thành lập để bảo vệ những quyền do Chúa ban cho.”

Cũng có những thách thức. Ông tiếp tục, “Chúng ta đã luôn nỗ lực vì một cộng đồng hoàn hảo hơn. Và Chúa biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng làm đúng. Bởi vậy, chúng ta vừa phải tự hào, vừa phải khiêm tốn về quá khứ và hiện tại của chúng ta. Chúng ta cần sự thật. Nhưng điều hết sức rõ ràng là khi người Mỹ đoàn kết với nhau dựa trên các giá trị sáng lập của chúng ta, dù là ở Philadelphia, ở Gettysburg, ở Seneca Falls, hoặc trong cuộc Tuần hành của Martin Luther King ở Washington, lần nào chúng ta cũng thực hiện đúng với lời hứa từ thuở sáng lập.”

Tuân thủ nguyên tắc thậm chí còn quan trọng hơn trong những thời khắc khó khăn này. Ông Pompeo tiếp tục, “Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sức khai thác cái chết bi thảm của George Floyd để tuyên bố rằng chế độ độc tài của họ dẫu sao cũng vượt trội hơn chế độ của chúng tôi, tôi đã đưa ra một tuyên bố, trong đó có đoạn: ‘Trong thời kỳ tốt đẹp nhất, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn áp đặt chủ nghĩa cộng sản một cách tàn nhẫn. Nhưng giữa lúc thách thức cam go nhất, Hoa Kỳ vẫn bảo vệ tự do.’“

Ông cho biết, “Không có điểm tương đồng về đạo đức. Đây là một sự thật hiển nhiên. Quý vị nếu đưa tin rằng đây là quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới và là quốc gia vĩ đại nhất mà nền văn minh chúng ta từng biết đến thì đó không phải là tin giả. Thật vậy, tôi nói điều này không phải vì muốn lờ đi lỗi lầm của chúng ta. Mà là hoàn toàn ngược lại; đó là để thừa nhận những lỗi lầm đó. Nhưng đây không phải là mặt trái của Mỹ, không phải là chăm chăm nhìn vào từng sai trái của đất nước vĩ đại của chúng ta. Mà đó là Tiếng nói của Hoa Kỳ (Voice of America). Đó chắc chắn không phải là nơi dành chỗ đứng cho các chế độ độc tài ở Bắc Kinh hay Tehran.”

“Sứ mệnh của các vị là thúc đẩy dân chủ, tự do và các giá trị Mỹ trên khắp thế giới. Đó là tổ chức do người đóng thuế Hoa Kỳ tài trợ chính nhằm mục đích này”, ông nói thêm.

Mang lại sự thật và ánh sáng cho mọi người

Đáng tiếc là, những nỗ lực bảo vệ tự do đã bị suy yếu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Ông Pompeo cho biết, “Liên Xô đã sụp đổ. Bức tường [Berlin] đã sụp đổ… Trên thực tế, nhiều người đã viết rằng lịch sử đã khép lại… còn VOA đã quên lời cam kết về sứ mệnh thành lập của mình. Các chương trình phát sóng của đài đã ít nói sự thật về nước Mỹ hơn, mà lại quá thường xuyên hạ thấp Mỹ.”

Đó là sai trái. Ông giải thích, “Chúng ta là một phần trong các tổ chức có nhiệm vụ và trách nhiệm cao hơn, lớn hơn và quan trọng hơn bất kỳ ai riêng lẻ trong chúng tôi. Nhưng loại bản năng kiểm duyệt này rất nguy hiểm. Đó là sai về mặt đạo đức. Thật vậy, điều đó đã đi ngược lại nhiệm vụ theo luật định của các vị tại VOA đây. Kiểm duyệt, cảnh giác, đúng đắn chính trị, tất cả đều hướng về một phía – chủ nghĩa độc tài dưới cái lốt chính nghĩa.”

Ông tiếp tục, “Nó tương tự như những gì chúng ta đang thấy ở Twitter, Facebook, và Apple, cũng như ở quá nhiều trường đại học ngày nay. Đó không phải là con người chúng ta. Nó không đại diện cho người Mỹ chúng ta, cũng không phải là Tiếng nói của Hoa Kỳ.”

Ông cho biết chính quyền Trump đã nỗ lực chấn chỉnh những mối đe dọa an ninh quốc gia này. Ông nói thêm, “Chúng tôi muốn đưa VOA trở lại sứ mệnh đưa tin trung thực và không thiên vị. Chúng tôi muốn phi chính trị hóa những gì diễn ra ở đây. Điều đó vô cùng quan trọng đối với người dân Mỹ và đối với thế giới. Đưa tổ chức này trở về với điều lệ và trách nhiệm của họ, đó là lan tỏa thông điệp về tự do, dân chủ.”

Ông cho biết, “Đây không phải là chính trị hóa những tổ chức này. Chúng tôi đang cố gắng loại bỏ chính trị. Với tư cách là Ngoại trưởng, tôi nói với quý vị tất cả những điều này bởi vì tôi muốn điều tốt nhất cho mọi người ở đây và cho tổ chức này, bởi vì quý vị có vai trò quan trọng trong việc giúp nước Mỹ chiếu sáng những nơi tăm tối nhất, với sức mạnh mà chỉ Mỹ mới có thể hội tụ được.”

Mối đe dọa từ cộng sản là có thật. Ông giải thích, “Những chính quyền như chính quyền Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, họ không tôn trọng phẩm giá phổ quát của mỗi con người như Mỹ quốc chúng ta. Thật vậy, nước Mỹ được thành lập vì điều này. Chúng ta – chúng ta biết rằng chính phủ tồn tại là để phục vụ nhân dân. Còn họ – họ tin rằng người dân tồn tại là để phục vụ chính phủ.”

“Trên khắp thế giới, có những người bị áp bức vẫn hướng về Mỹ để tìm hy vọng”, ông Pompeo nói và kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu nói của George Washington: “Nơi nào có nỗi đau thì chân lý cuối cùng sẽ thắng ở đó để đưa chân lý ra ánh sáng.”

Bảo vệ nhân quyền

Sau bài phát biểu của mình, ông Pompeo cũng trả lời một số câu hỏi được gửi qua Giám đốc VOA Robert Riley.

Khi nói về ưu tiên cho các quyền cơ bản, ông Pompeo đề cập đến một báo cáo từ Ủy ban Quyền Bất khả Xâm phạm. Ông cho biết, “Đó là một báo cáo tuyệt vời. Nó gồm 50 trang. Tôi mong quý vị sẽ đọc nó. Có người sẽ đồng ý với một số điều trong đó; có người có thể không. Nhưng những gì cơ quan này đã cố gắng làm là đem dự án nhân quyền từ Thế kỷ 20 này bỏ đi. Nó đã không còn khả năng hiểu những ý nghĩa hàm chứa trong việc sáng lập tổ chức này về quá trình hình thành nhân quyền. Nó đã rời xa cả Tuyên ngôn Nhân quyền. Và những gì tôi muốn làm ở phương diện này là củng cố lại chính sách đối ngoại của Mỹ và cách nhìn nhận về nhân quyền của chúng ta, và tôi cho rằng báo cáo này đã phản ánh khá tốt điều đó.”

Ông cho biết, tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận là “hai quyền chủ chốt mà nếu một quốc gia nhìn nhận sai đi thì sẽ kém an toàn hơn, sẽ kém thịnh vượng hơn, dân chúng sẽ kém bình an hơn.”

Ngoài ra còn có những thách thức khi thực hiện những điều này trong xã hội Mỹ và tình huống của mỗi chính quyền lại khác nhau. Để giải quyết mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), “Tổng thống Trump, khi ông bắt đầu chiến dịch tranh cử vào năm 2015, đã đúng đắn khi xác định đây là mối đe dọa duy nhất đối với vị trí trung tâm của tư tưởng phương Tây trên thế giới, đối với mong muốn duy trì một chế độ dựa trên luật lệ mà tôn trọng quyền sở hữu và phẩm giá con người. Trung Quốc là đối thủ duy nhất gây ra mối đe dọa cho những điều này, và tôi cho rằng ở đây có sự đồng thuận.” Ông Pompeo còn cho biết, ông đã làm việc với người của Đảng Dân chủ về nhiều vấn đề quan trọng, về các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và những vấn đề khác.

Khi được hỏi về tuyên bố chung gần đây mà Ngoại trưởng Pompeo ký với bốn ngoại trưởng khác – Úc, Anh, New Zealand và Đài Loan – liên quan đến các vụ bắt giữ gần đây ở Hồng Kông, ông nói rằng đây không phải là một động thái vội vàng. Mà nó nằm trong chiến lược bảo vệ tự do và chống lại ĐCSTQ. “Một trong những vấn đề cốt lõi – tôi đã đưa ra một số nhận định về Trung Quốc và nói rằng bất kể họ nói gì, chúng ta cũng không được tin tưởng và phải xác minh”, ông nói thêm.

Ông Pompeo lên án Trung Cộng vì đã bắt giữ khoảng 50 người ở Hồng Kông gần đây. Ông nói thêm, “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hứa hẹn với người dân Hồng Kông rồi họ lại giũ bỏ lời hứa. Đảng Cộng sản Trung Quốc có một cam kết, những ghi nhớ với chúng tôi về Đài Loan. Chúng ta cần phải truy cứu trách nhiệm của các bên đã ký kết những cam kết đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cam kết với Tổng thống Obama rằng họ sẽ không trang bị vũ khí cho các đảo trên Biển Đông, rồi họ đã trở mặt và triển khai mà hầu như không bị trừng phạt gì.”

Chính quyền ĐCSTQ khác với các tổ chức chính trị hay quốc gia khác. Ông giải thích, “Chúng tôi đã cố gắng trao đổi rõ ràng về các yêu cầu mà chúng tôi đặt ra cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để họ hiểu nhưng cách cư xử của họ lại không như, nói thẳng ra là rất khác với những gì chúng tôi kỳ vọng đối với bất kỳ quốc gia nào trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Và chúng tôi làm như vậy bởi vì chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ an ninh và sự thịnh vượng cho người dân Mỹ. Chính sách của chúng tôi đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thể hiện rõ những nỗ lực đó hơn và đây sẽ là một thách thức lâu dài.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc có ý đồ bá chủ rõ ràng và chúng ta có nghĩa vụ và trách nhiệm với người dân Mỹ, nói thẳng ra là với những người yêu tự do trên toàn thế giới, để đảm bảo rằng đó không phải là thế giới mà con cháu chúng ta sẽ phải sinh sống”, ông tiếp tục.

Đó là lý do tại sao chính quyền Trump hết sức coi trọng vấn đề này. Ông nhận định, “Tổng thống đã áp thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Ông nỗ lực chấm dứt hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, hành vi tước đoạt hàng chục triệu việc làm ở Hoa Kỳ, vì họ lấy cắp thông tin của chúng ta, mang về Trung Quốc, xây dựng rồi đem bán phá giá ở Hoa Kỳ đây. Đó là thông tin; quý vị đã nói về nó. Nó đang xảy ra.”

Vì ĐCSTQ là mối đe dọa lớn, các hãng thông tấn như VOA có thể đóng góp rất lớn trong nỗ lực này. Ông giải thích, “Mỗi một đại sứ và trưởng phái đoàn của tôi đều hiểu rằng Trung Quốc đang đặt ra một thách thức cho đất nước của mình, cho dù họ ở đâu đi nữa, ở châu Phi và Mỹ La-tinh, hay Đông Nam Á cũng vậy. Và đội ngũ tại nhiệm của chúng tôi đang nỗ lực để bảo vệ an ninh của Mỹ trước Đảng Cộng sản Trung Quốc ở đất nước mà họ được phái đến. Tôi hy vọng các phóng viên của quý vị, bất kể họ ở đâu, nếu họ ở miền Nam Châu Phi hay Ma-rốc, hay ở bất cứ đâu, thì hãy quan sát các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở quốc gia đó cũng như tác động của nó đối với người dân ở những quốc gia đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/418462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/13/189897.html

Đăng ngày 19-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share