Bài viết của phóng viên Vương Anh của báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-01-2021] Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình American Thought Leaders (Các nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa Kỳ) trên The Epoch Times, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói tự do tôn giáo là trung tâm của mọi nền văn minh, hễ đi trệch thì cái xấu sẽ xuất hiện. Ông kêu gọi thế giới “lan rộng lời kêu gọi này, yêu cầu một điều đơn giản là Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy để người dân có quyền tín ngưỡng mà Thượng đế ban cho để thực hành… đức tin theo cách mà họ chọn.“

e3468d8ba059a05864ddaf82aeb8f164.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo

Nhận ra mối đe dọa của ĐCSTQ

Ngoại trưởng Pompeo cho biết, mặc dù người dân thế giới biết bản chất độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng họ đã nhắm mắt làm ngơ, một phần vì các nhà hoạch định chính sách đối ngoại trước đây tin rằng thương mại kinh tế và hợp tác có thể khiến ĐCSTQ “ít nhất sẽ hòa nhập với các nước trên thế giới trên cơ sở công bằng và có đi có lại”, để rồi cuối cùng, mấy thập kỷ sau mới nhận ra ý tưởng này “từ đầu đến cuối là sai lầm nghiêm trọng”.

Ông Pompeo tin rằng “sự phản kháng từ khắp nơi là rất lớn vì nhiều lý do”, trong đó có lý do kinh tế và những lý do khác.

Ông lưu ý rằng Tổng thống Trump đã nhận ra vấn đề của ĐCSTQ ngay cả trong chiến dịch tranh cử của ông. Sau khi nhậm chức, ông đã đưa ra sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông Pompeo cho biết, “Bây giờ, về cơ bản, tôi nghĩ chúng ta đã thay đổi cách cách nhìn nhận về Trung Quốc của cả phương Tây, chứ không chỉ là của Hoa Kỳ nữa. Kể cả, bạn nhìn xem, Châu Âu, châu Úc, và Đông Nam Á, họ cũng biết rồi. Họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Ngoại trưởng Pompeo cũng ghi nhận rằng nhiều tiếng nói của các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc nhằm “gióng lên hồi chuông cảnh báo” về mối đe dọa của ĐCSTQ từ đã bị coi nhẹ, và các nhà hoạch định chính sách cũng bị phân tâm bởi những thách thức khác, trong đó có chiến dịch chống khủng bố hết sức quan trọng.

“Chúng tôi đã rời mắt khỏi mối đe dọa to lớn này và bây giờ – nó đang đe dọa chúng tôi. Nó giờ đã ở trong cổng rồi. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở đây, ở Mỹ và chính phủ Trump đã xuất phát từ mọi hướng để lái con tàu đi đúng hướng để khiến Mỹ một lần nữa làm điều đúng đắn và bảo vệ bản thân khỏi mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản từ Trung Quốc.”

Tự do tôn giáo là trung tâm của mọi nền văn minh

Ông Pompeo nói thêm rằng tự do tôn giáo là “trung tâm của mọi nền văn minh, với tư tưởng cho rằng con người vốn có phẩm giá bởi họ có nhân tính. Nếu trệch khỏi điều này thì những điều xấu sẽ từ đó mà ra. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đã tập trung vào tự do tôn giáo không chỉ ở Trung Quốc mà cả những nơi khác, nhưng đặc biệt là Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Ông tiếp tục, “Chúng ta đã thấy những gì họ đang làm với người Duy Ngô Nhĩ ở miền Tây nước họ. Chúng ta đã thấy những gì họ đã làm với người Tây Tạng. Bây giờ, chúng ta thấy họ làm điều tương tự với các dân tộc thiểu số khác, bao gồm cả người dân ở Mông Cổ và khu vực phía bắc Trung Quốc. Rồi những người theo đạo Thiên Chúa trên khắp cả nước… những điều này xâm phạm trắng trợn vào phẩm giá con người, là biểu dấu đặc trưng của các chế độ độc tài.”

Ông cũng cho biết, “Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng vậy. Ông ta biết rằng ông ta phải ngày càng mở rộng quyền lực và quyền kiểm soát để có thể duy trì khả năng thống trị của mình.”

Ông Pompeo phát biểu, trên cương vị Ngoại trưởng, ông trân trọng cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với những người bị bức hại hoặc có người thân bị bức hại, đó “là một trải nghiệm cá nhân tuyệt vời, cũng là cơ hội gặp những con người cao quý, tuyệt vời này, những người chỉ đơn giản muốn quyền được thực hành các quyền phổ quát của họ.”

Ông cho biết ông tự hào về công việc của mình trong Bộ Ngoại giao. “Tôi tự hào về những gì Tổng thống Trump và chính phủ của chúng tôi đã làm được. Tôi tin tưởng rằng thế giới sẽ lan rộng lời kêu gọi này, yêu cầu một điều đơn giản là Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy để người dân có quyền tín ngưỡng mà Thượng đế ban cho để thực thi, chứ không chỉ thực hành, đức tin theo cách mà họ chọn.”

Phân biệt rõ giữa Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Pompeo lưu ý rằng ở Bộ Ngoại giao, điều vô cùng quan trọng là phải phân biệt rõ giữa người dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông giải thích rằng Trung Quốc là một đất nước có bề dày lịch sử với nhiều triều đại. “Lịch sử nơi đây là lâu đời và hào hùng, còn những người sống ở nơi này là những người tốt.” Nhưng chỉ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến vào, người dân Trung Quốc mới bắt đầu “sống dưới ách thống trị của một chế độ độc tài đã tước đi quyền phát triển gia đình của họ. Suốt một thời gian dài nhất, họ bị từ chối khả năng sinh con theo ý muốn. Đã xảy ra tình trạng phá thai có chọn lọc. Một số bi kịch lớn nhất của nền văn minh đã diễn ra ở Trung Quốc trong 50 năm qua.“

Ông nói thêm, “Không phải do người dân gây ra điều đó (thảm kịch). Mà chính những nhà lãnh đạo này đang lấy cắp tiền, thao túng các doanh nghiệp nhà nước làm những việc không phù hợp với cách vận hành của thế giới, và phủ nhận – mặc dù đã đưa một số người thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng họ chắc chắn đã phủ nhận các quyền tự do chính trị cơ bản mà mỗi người được hưởng.”

“Bởi vậy, tôi ngưỡng mộ người dân Trung Quốc. Tôi tin tưởng rằng người dân Trung Quốc muốn có một con đường khác. Họ muốn các quyền tự do của họ, còn chính Đảng Cộng sản Trung Quốc lại từ chối họ. Nhưng điều quan trọng là phải tách biệt hai khái niệm này [người Trung Quốc và ĐCSTQ]. Chúng ta có – có những người Trung Quốc tuyệt vời sống ở khắp nơi trên thế giới, kể cả ở đây, Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn tôn vinh họ và chúng tôi ngưỡng mộ họ, và chúng tôi hy vọng họ cũng sẽ tham gia vào lời kêu gọi thay đổi bản chất của cách hành xử của chế độ này trong các hoạt động quốc tế”, ông nói.

Nhận rõ bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Pompeo cho biết ông tin rằng “Người Mỹ giờ đã cảm nhận rõ mối đe dọa này. Trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo Mỹ đã phủ nhận về sự tồn tại của mối đe dọa này, vì vậy, tôi nghĩ mọi người không thể nhìn thấy hay cảm nhận được nó, hoặc các nhà lãnh đạo của họ đã nói với họ rằng, không, nếu họ đánh cắp hàng triệu việc làm từ những người ở Kansas hay Iowa đã phát minh ra gì đó, hay họ có đánh cắp một số công nghệ được phát minh ở Thung lũng Silicon hoặc ở Hành lang Boston thì cũng chẳng sao. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã nói, như vậy cũng không sao cả, chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền; đừng lo lắng.”

Nhưng, ông nhấn mạnh, “những ngày đó đã qua rồi”. Đặc biệt, cách ĐCSTQ xử lý đại dịch virus corona đã khiến người dân thế giới thấy “rõ hơn bản chất của chế độ này”. Còn có dữ liệu thăm dò cho thấy mọi người có ấn tượng xấu về ĐCSTQ. Quan trọng hơn, khi ông đi khắp thế giới và tiếp xúc với mọi người, Ngoại trưởng Pompeo đã nhìn thấy những thay đổi về nhận thức trên toàn thế giới.

“Tôi nghĩ họ đã hiểu bản chất của chế độ này, mà cách đây ba, bốn, hoặc năm năm họ không hiểu được. Tôi nghĩ chúng tôi có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng không ai quay trở lại. Không một con người nào lại không nhận ra – cho dù họ ở Indonesia, Việt Nam hay Singapore, không ai còn có thể tiếp tục khẳng định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là không có chỗ tốt. Họ đã nhận ra rồi. Họ đã nhìn thấy rất rõ ràng”, ông cho biết.

Ông Pompeo tuyên bố, “Vì vậy, tôi tin tưởng rằng áp lực hiện nay đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là có thật, và không chỉ vì các nhà lãnh đạo đang muốn gây áp lực, mà bởi vì mọi người trên khắp thế giới đều có thể nhận ra rồi. Bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị vạch trần.”

Đứng trước Đảng Cộng sản Trung Quốc

Khi được hỏi về hiệp ước gần đây giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc, Pompeo nói rằng ông không phản đối thương mại công bằng và bình đẳng, được thiết lập trên cơ sở có đi có lại. Nhưng trong 50 năm qua, cả Hoa Kỳ và thế giới đều chấp nhận những ngoại lệ mà ĐCSTQ yêu cầu, cho dù đó là về chính sách an ninh quốc gia hay bộ quy tắc thương mại tại WTO.

“Chúng tôi không thể cho phép – chúng tôi không thể tiếp tục quỳ gối trước Đảng Cộng sản Trung Quốc như chúng tôi đã làm suốt 50 năm qua. Họ sẽ lợi dụng điều đó. Họ sẽ làm những gì Tổng Bí thư Tập Cận Bình bảo rằng ông ấy muốn làm. Vì vậy, họ sẽ tạo ra một quyền bá chủ để có các nước chư hầu trên toàn thế giới. Điều đó là không thể chấp nhận được.“

Một thách thức nữa mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt là mỗi năm có hơn 300.000 sinh viên Trung Quốc sang đây du học. Ông Pompeo nói rằng đến đây và tiếp xúc với phương Tây sẽ tốt cho những tâm hồn trẻ này. Nhưng đáng buồn là, nhiều sinh viên trong đó đã bị Bộ An ninh Quốc gia và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc biến thành gián điệp. Đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã từ chối mấy nghìn trong số những người này sau khi xác định được họ. Một lượng lớn các Viện Khổng Tử cũng đã bị đóng cửa, sau khi “bị phơi bày bản chất các hoạt động của chúng”.

Bảo vệ Hoa Kỳ trước ĐCSTQ

Trong phần cuối của cuộc phỏng vấn, ông Pompeo nói rằng sau đại dịch, mọi người đã bắt đầu nhận ra các tổ chức của ĐCSTQ hủ bại như thế nào và các doanh nghiệp nhà nước của họ cạnh tranh như thế nào, nhưng mấy năm trước, người ta chưa nhận thức được đầy đủ.

“Cho nên bạn đã bắt đầu thấy chuỗi cung ứng chuyển sang những nơi khác. Tôi nghĩ cộng đồng doanh nghiệp ngày nay đã có nhận định sâu sắc hơn về những rủi ro chính trị khi hoạt động ở Trung Quốc mà cách đây hai, ba năm không có.”

Ông Pompeo nói rằng trong sáu năm làm Nghị sỹ và bốn năm trong chính quyền Trump, mọi kinh nghiệm mà ông có được đều cho thấy “bất cứ điều gì – ngoại trừ việc tin tưởng bất cứ thứ gì – của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều là điên rồ.”

“Họ đã thất hứa hết lần này đến lần khác – không chỉ lời hứa với Hoa Kỳ, mà cả lời hứa với thế giới, lời hứa với người dân Hồng Kông, lời hứa với chính người dân của chính họ ở Trung Quốc đại lục.”

“Hết lần này đến lần khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa hẹn rằng nếu họ có vấn đề về virus thì họ sẽ công khai. Danh sách những lời hứa dài vô kể. Cho đến ngày nay, họ vẫn chưa để cho Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành điều tra xem loại virus này bắt nguồn từ đâu, vậy mà họ đã hứa.”

Nói về việc ĐCSTQ có can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ hay không, ông Pompeo nhận định rằng ông không thể nói nhiều và ông tin tưởng rằng cộng đồng tình báo sẽ thực hiện công việc của họ và công bố báo cáo khi thích hợp. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng người dân Hoa Kỳ nên nhận thức được rằng ĐCSTQ có mặt ở khắp nơi, bao gồm cả trong trường học, các câu lạc bộ, và các tổ chức dân sự.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng đã cần mẫn vận động hành lang, làm việc chăm chỉ, họ có các lãnh sự quán trên khắp nước Mỹ, nơi các nhà ngoại giao của họ có hành vi không phù hợp với những gì chúng ta phải làm với tư cách là nhà ngoại giao. Chúng tôi đã đóng cửa một trong số lãnh sự quán của họ vì chúng tôi biết rõ là họ đang điều hành một hoạt động gián điệp bên ngoài lãnh sự quán ở Houston.”

“Nhưng người dân Hoa Kỳ chỉ cần đề phòng theo nghĩa chúng ta cần nhận thức rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không hành động theo hướng có lợi cho Hoa Kỳ, còn giới lãnh đạo của Hoa Kỳ phải rất rõ ràng với người dân Hoa Kỳ về điều đó”, ông Pompeo cho biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189816.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share