Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-01-2020] Ngày 5 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh, cấm tám ứng dụng phần mềm của Trung Quốc có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sắc lệnh này sẽ do Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc Tình báo Quốc gia và Bộ trưởng Tài chính thực thi. Các giao dịch liên quan đến tám ứng dụng này sẽ bị cấm trong vòng 45 ngày kể từ ngày ban hành sắc lệnh.

Sắc lệnh này mang tên “Lệnh Hành pháp Liên bang nhằm giải quyết mối đe dọa đến từ các ứng dụng và phần mềm khác do các công ty Trung Quốc phát triển hoặc kiểm soát”, và được đăng trên trang web của Nhà Trắng. Tám ứng dụng đó là: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay và WPS Office.

Sắc lệnh nêu rõ rằng các ứng dụng trên di động và máy tính này “tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ”, và “cần phải hành động để giải quyết mối nguy do các ứng dụng phần mềm Trung Quốc được kết nối gây ra.”

0b3aa88163d1bd1595d80fe883af9f38.jpg

Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã ban hành sắc lệnh vào ngày 5 tháng 1 cấm 8 ứng dụng trên di động và máy tính có liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Giải quyết mối đe dọa từ ĐCSTQ

Sắc lệnh này được phê duyệt dựa trên Hiến pháp Hoa Kỳ và các luật khác, bao gồm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (50 USC 1701 và tiếp theo) (IEEPA), Đạo luật Trường hợp Khẩn cấp Quốc gia (50 USC 1601 và tiếp theo) và mục 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ.

Do “tốc độ” và “mức độ lan tỏa” ở Hoa Kỳ của các ứng dụng này và những phần mềm khác do người ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao) phát triển hoặc kiểm soát, nên “phải tiến hành các bước bổ sung để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến chuỗi cung ứng dịch vụ và công nghệ thông tin và truyền thông được tuyên bố trong Sắc lệnh 13873 ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2019 (Đảm bảo chuỗi cung ứng dịch vụ và công nghệ thông tin và truyền thông)“, Sắc lệnh có nêu.

Thuật ngữ “ứng dụng phần mềm có kết nối” (connected software application) là nói đến “phần mềm, chương trình phần mềm hoặc nhóm chương trình phần mềm, được thiết kế để người dùng cuối cùng sử dụng trên thiết bị điện toán điểm cuối và được thiết kế để thu thập, xử lý, hoặc truyền dữ liệu qua Internet như một phần tất yếu trong hệ chức năng của nó.”

Thông qua các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân, các ứng dụng phần mềm có kết nối của Trung Quốc có thể truy cập và nắm bắt rất nhiều thông tin từ người dùng, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm và thông tin riêng tư. Sắc lệnh nêu rõ, “Việc thu thập dữ liệu này đe dọa sẽ cung cấp cho Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quyền truy cập thông tin cá nhân và thông tin độc quyền của người Mỹ — điều này sẽ cho phép Trung Quốc theo dõi vị trí của các nhân viên và nhà thầu Liên bang, và xây dựng hồ sơ thông tin cá nhân.”

ĐCSTQ đang nỗ lực không ngừng nhằm đánh cắp dữ liệu của Hoa Kỳ, điều này cho thấy rõ ràng ĐCSTQ muốn sử dụng tập hợp dữ liệu lớn nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế và an ninh quốc gia của Trung Quốc. Chẳng hạn, năm 2014, đặc vụ Trung Quốc đã thực hiện vụ xâm nhập không gian mạng của Văn phòng Quản lý Nhân sự và đột nhập vào hồ sơ thông quan an ninh của hơn 21 triệu người. Năm 2015, một nhóm hacker của Trung Quốc đã đột nhập vào công ty bảo hiểm y tế Anthem của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến hơn 78 triệu người dân Mỹ. Hơn nữa, Bộ Tư pháp đã truy tố người của quân đội Trung Quốc vì vụ xâm nhập không gian mạng của công ty Equifax năm 2017, làm tổn hại thông tin cá nhân của gần một nửa dân số Mỹ.

Vì những rủi ro này, nhiều bộ và cơ quan hành pháp đã cấm sử dụng các ứng dụng phần mềm có kết nối của Trung Quốc và các phần mềm nguy hiểm khác trên máy tính và điện thoại di động của Chính phủ Liên bang. Nhưng những hành động này “là chưa đủ mạnh đối với bản chất của mối đe dọa từ các ứng dụng phần mềm có kết nối của Trung Quốc”. Chẳng hạn, Chính phủ Ấn Độ đã cấm sử dụng hơn 200 ứng dụng phần mềm có kết nối của Trung Quốc trên khắp quốc gia này. Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử của Ấn Độ khẳng định trong một tuyên bố rằng các ứng dụng này đã “đánh cắp và lén lút truyền dữ liệu của người dùng một cách trái phép tới các máy chủ có địa điểm bên ngoài Ấn Độ.”

Sắc lệnh tiếp tục nêu: “Hoa Kỳ đã thẩm định rằng một số ứng dụng phần mềm có kết nối của Trung Quốc đang tự động nắm bắt một lượng lớn thông tin từ hàng triệu người dùng ở Hoa Kỳ, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm và thông tin có tính riêng tư, điều này sẽ cho phép CHNDTH và ĐCSTQ truy cập thông tin cá nhân và thông tin độc quyền của người Mỹ. Hoa Kỳ phải có hành động quyết liệt chống lại những công ty đang phát triển hoặc kiểm soát các ứng dụng phần mềm có kết nối của Trung Quốc nhằm bảo vệ an ninh quốc gia chúng ta.“

Bộ trưởng Thương mại: Sắc lệnh đang được thực thi

Tám ứng dụng này đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định. Sắc lệnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan liên quan “trong khả năng của họ và trong phạm vi được pháp luật cho phép mà cung cấp các nguồn lực, thông tin và hỗ trợ cho Bộ Thương mại khi cần để thực thi sắc lệnh này, bao gồm cả việc cắt cử nhân lực cho Bộ Thương mại để thực thi các nhiệm vụ được mô tả trong sắc lệnh này.”

Cùng ngày, ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại, đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ Sắc lệnh này: “Nhất quán với những quyền hạn mà Tổng thống giao cho Bộ trưởng Thương mại, tôi đã chỉ đạo Bộ Thương mại bắt đầu thực thi các chỉ thị trong Sắc lệnh này, bao gồm cả việc xác định các giao dịch bị cấm có liên quan đến một số ứng dụng phần mềm có kết nối của Trung Quốc”, ông viết.

“Tôi ủng hộ cam kết của Tổng thống Trump trong việc bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra và Bộ Thương mại sẽ tận dụng các quyền hạn trong Sắc lệnh này để tiếp tục sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo an ninh cho quốc gia, nền kinh tế và người dân Hoa Kỳ”, ông Ross tiếp tục nói.

Phó cố vấn quốc gia: “Điều tà ác khiếp sợ nhất là sự thật bị đưa ra ánh sáng”

Ngày 23 tháng 10, ông Matt Pottinger, Phó Cố vấn Quốc gia Hoa Kỳ, đã có bài phát biểu trong một hội nghị do Policy Exchange tổ chức tại London. Bài phát biểu “Tầm quan trọng của sự chính trực” được trình bày bằng tiếng Trung, và phiên bản tiếng Anh của bài đã được đăng trên trang web của Nhà Trắng.

Ông cho biết: thông qua sự can thiệp từ nước ngoài, hoạt động thu thập dữ liệu lớn, Mặt trận Thống nhất, và hành vi chiếm đoạt cá nhân và quốc gia, ĐCSTQ đang gây hại cho xã hội tự do và đe dọa thế giới.

Một ví dụ là hệ thống Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, được gọi là “vũ khí ma thuật” từ thời Mao Trạch Đông. Với sự ủng hộ của 90 triệu đảng viên ĐCSTQ cho các hoạt động của hệ thống này, ông Pottinger cho biết “chỉ riêng Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất đã có số cán bộ nhiều gấp bốn lần số cán bộ phục vụ nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng thay vì làm công tác ngoại giao với các chính phủ nước ngoài—Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách việc này—Mặt trận Thống nhất lại thu thập thông tin tình báo và tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng đến cá nhân các công dân ở nước ngoài. Hệ thống này tập trung vào giới tinh anh nước ngoài và các tổ chức mà họ điều hành. Có thể hình dung một nhân viên của Mặt trận Thống nhất giống như một sự giao thoa giữa một đặc vụ thu thập thông tin tình báo, một nhà tuyên truyền, và một nhà tâm lý học.”

Ông Pottinger cho biết các hoạt động của Mặt trận Thống nhất ảnh hưởng đến cả giới quan chức và công dân bình thường của Hoa Kỳ. “Rốt cuộc, nguyên liệu thô của các nhà tâm lý học là dữ liệu về bệnh nhân của họ. ĐCSTQ đang lập hồ sơ kỹ thuật số của hàng triệu công dân nước ngoài trên khắp thế giới. Tháng trước, việc phơi bày cơ sở dữ liệu của Trung Quốc về ít nhất 2,4 triệu người trên khắp thế giới—trong đó có nhiều người trong chúng ta—đã cho thấy tham vọng tuyệt đối của Đảng trong việc kết hợp các kỹ thuật truyền thống của chủ nghĩa Lê-nin với các công cụ giám sát kỹ thuật số hiệu quả và tân tiến”, ông nói thêm.

Ông tiếp tục cho biết, “Thu thập hồ sơ luôn là một đặc điểm của các chế độ theo chủ nghĩa Lenin. Cũng như trước đây, tài liệu hiện được sử dụng để tác động và đe dọa, khen thưởng và tống tiền, tâng bốc và hạ nhục, chia rẽ và chinh phục. Điều mới là chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ độc tài thu thập rất nhiều dữ liệu riêng tư về bản thân chúng ta—bao gồm cả những người chưa từng đặt chân đến Trung Quốc. Chúng ta để tài sản trí tuệ, những tài liệu chính thức và đời tư của bản thân trên bàn như những cuốn sách mở. Những chiếc điện thoại thông minh mà chúng ta sử dụng cả ngày để xem, trò chuyện, tìm kiếm, mua sắm, giao dịch ngân hàng, điều hướng, kết nối, tôn thờ và tâm sự khiến những suy nghĩ và hành động của chúng ta trở nên trần trụi đến mức khó tin trước những ma quỷ trên không gian mạng, tương tự như những luồng khói thải ra từ chiếc xe buýt hai tầng cũ kỹ.”

Một ví dụ là công ty Công nghệ Thông tin Dữ liệu Chấn Hoa ở Thâm Quyến, một công ty chuyên xây dựng các hồ sơ dự liệu này với tên gọi “chiến tranh tâm lý”, theo mô tả của Giám đốc điều hành (CEO). Theo thông tin từ trang web của công ty Chấn Hoa thì công ty này thu thập và tổ chức dữ liệu công khai và riêng tư về người Mỹ để khách hàng của họ, cụ thể là các cơ quan của bộ máy an ninh Trung Quốc, khai thác.

Ông Pottinger mô tả: “Những hồ sơ mà công ty Chấn Hoa đang soạn lập bao gồm người ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, dù lớn dù nhỏ. Họ là người trong hoàng gia và nghị sỹ quốc hội, thẩm phán và giáo sỹ, chuyên gia công nghệ và các doanh nhân mới nổi, đô đốc bốn sao và thủy thủ đoàn tàu chiến, giáo sư và nhà nghiên cứu, cũng như các quan chức quốc gia và địa phương. Còn có cả trẻ em, cũng là mục tiêu tấn công, theo nguyên tắc chiến tranh chính trị của Bắc Kinh. Không có ai là quá nổi bật hay quá mờ nhạt.”

Ông tiếp tục cho biết: “Công ty Chấn Hoa không phải là một vai diễn đặc biệt lớn hay phức tạp trong thế giới Mặt trận Thống nhất. Thậm chí công ty này có thể chỉ đang tranh thủ cơ hội, vì cho rằng Đảng sẽ khen thưởng họ. Những công ty công nghệ với nền tảng thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều, bao gồm cả các nhà phát triển ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc, đang đóng một vai trò quan trọng hơn trong loại hình công việc này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức lại chiến lược quốc gia của mình xoay quanh việc khai thác loại dữ liệu số này nhằm mở rộng quyền lực và phạm vi tiếp cận của Đảng”.

Tất cả những điều này là những bước chiến lược để đạt được sự bành trướng và thống trị của ĐCSTQ nhằm thúc đẩy hệ tư tưởng chủ nghĩa cộng sản của nó. Ông Pottinger nói thêm: “Đây là chỗ mà tâm lý và tuyên truyền của Mặt trận Thống nhất phát huy tác dụng. Tuyên truyền ở hải ngoại của Đảng có hai chủ đề nhất quán: ‘Chúng ta làm chủ tương lai, vì vậy hãy điều chỉnh ngay đi’ và ‘Chúng tôi cũng giống như các bạn thôi, vì vậy hãy cố gắng đừng lo lắng.’ Kết hợp lại, những định đề này trở thành trò lừa tinh vi, là tâm điểm của các phong trào của chủ nghĩa Lê-nin.”

Bất chấp những thách thức này, ông Pottinger cho biết tà ác được thể chế hóa có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ mong manh. Ông Pottinger kết luận: “Nó trở nên hung hăn một cách khiên cưỡng để rồi cuối cùng tự hủy hoại bản thân. Nó cảm nhận được sự phi lý về đạo đức của chính nó. Nó biết nó chỉ là một chiếc bè trên biển cả của những giá trị tốt đẹp. Điều mà tà ác khiếp sợ nhất chính là sự thật bị đưa ra ánh sáng.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/7/418249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189817.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share