Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 05-01-2021] Ngày 18 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội Sách Quốc gia lần thứ 24 tại Pondicherry, thủ phủ bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ. Sự kiện lớn này kéo dài chín ngày, tạo cơ hội đầu tiên cho các học viên giảng chân tướng trực tiếp cho công chúng kể từ khi virus Trung Cộng (ĐCSTQ) (virus corona) bùng phát.

Khai mạc hội sách có sự tham gia của ông Edappadi K. Palaniswami, Thủ hiến bang Tamil Nadu cùng các viên chức Bộ Tư pháp và các quan chức cấp cao quan trọng khác ở địa phương. Các học viên đã nói với các quan chức về việc bỏ tù và bức hại vô cớ, tra tấn dã man, cưỡng bức lao động và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn đã trải qua ở Trung Quốc trong 21 năm qua. Các học viên cũng giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng để tu tâm và nuôi dưỡng lòng tốt trong con người. Các học viên đã cho các quan chức xem một số sách của Pháp Luân Đại Pháp.

Các quan chức cấp cao đã nói với các học viên rằng họ hy vọng Pháp Luân Đại Pháp có thể được đưa vào tất cả các trường học ở Pondicherry.

fc81a5c5f00304842ccac32f0785a3d6.jpg

Các học viên trò chuyện về Pháp Luân Đại Pháp với thủ hiến, các viên chức Bộ Tư pháp, cán bộ nhà nước và những người đến hội sách

47193b7d2fd2b15cabe0d1c04c5a9181.jpg

Các học viên giảng chân tướng tại hội sách và luyện các bài công pháp trên bãi biển

Nhiều khách tham quan tỏ ra hứng thú với việc học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và ngạc nhiên khi biết các học viên luôn hướng dẫn các bài công pháp hoàn toàn miễn phí. 65 cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được bán trong thời gian diễn ra hội sách.

Nhiều người tỏ ra kinh hãi khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc. Mọi người không thể tin được rằng chính quyền này lại sử dụng đến những phương thức bức hại tàn bạo đến như vậy với một nhóm những người tu luyện ôn hòa như thế.

Các học viên đã nói với những người đến tham quan hội sách về những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cũng cho họ xem thông tin về Triển lãm Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn.

Nhiều khách tham quan nói rằng họ đã từng xem các động tác luyện công nhẹ nhàng, chậm rãi và hòa ái mà các học viên đã trình diễn tại bãi biển.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/418147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189814.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share