Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục  

[MINH HUỆ 04-01-2021] Bầu cử Mỹ đã động chạm đến tâm của rất nhiều đệ tử Đại Pháp, thời đầu tôi cũng rất quan tâm đến bầu cử Mỹ và thường hay xem báo cáo trên mạng NTD. Sau khi Sư phụ cho đăng kinh văn “Tổng tuyển cử”, tôi cũng bắt đầu nhắm thẳng vào bầu cử Mỹ phát chính niệm cường độ cao. Sau đó, trong kinh văn “Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]”, Sư phụ nói với chúng ta:

“Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Vậy thì chúng ta nên phải đặt tâm thái như thế nào để đối diện nó đây?

Tôi ngộ ra cơ điểm của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội vạch trần gian lận bầu cử Mỹ để giúp chúng sinh tiến thêm một bước nhìn rõ sự thâm nhập và mối nguy hại của Trung Cộng và tà linh cộng sản đối với xã hội Mỹ, nhưng chúng ta không thể bị hãm vào trong tranh đấu chính trị đảng phái của người thường. Trời diệt Trung Cộng là tất nhiên của lịch sử, những người đứng cùng đội với tà đảng và hồng ma đều bị đào thải, đây chính là điều mà Thần an bài. Bầu cử Mỹ lần này trắng đen đảo lộn, tà ác gian lận trắng trợn, Trung Cộng và thế lực cánh tả bị tà linh cộng sản khống chế trong lòng nước Mỹ đã kiểm soát truyền thông, pháp luật, chính phủ cùng nhau mưu đồ làm chuyện xấu, phía sau nó đương nhiên là an bài của cựu thế lực cao tầng, một trong những mục đích thật sự của chúng là thiết đặt trở ngại cho việc cứu người của đệ tử Đại Pháp, nâng cao ngưỡng cửa chúng sinh được cứu độ ở Mỹ và trên toàn thế giới; đồng thời nó cũng gài bẫy người thường. Nếu đệ tử Đại Pháp không trụ vững cho tốt thì sẽ bị cuốn vào trong tranh đấu đảng phái, như vậy sẽ có rất nhiều dân chúng ủng hộ Đảng Dân Chủ có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho ủng hộ Đại Pháp và liễu giải chân tướng Đại Pháp, Trung Cộng cũng mượn cớ đó để tung tin đồn bôi nhọ, đầu độc người dân ở Trung Quốc gây ra ảnh hưởng cho các chúng sinh được đắc cứu.

Dưới các chủng loại can nhiễu như đe dọa, lợi ích dẫn dụ, truyền thông xáo trộn đủ điều, trong hình thế hỗn loạn phức tạp như thế mà biểu đạt thái độ và kiên trì chính tín thì mới được tính, mới cho phép người ta bước qua, điều này đối với chúng sinh mà nói là rất khó, trên thực tế đã có rất nhiều chính khách của Đảng Cộng Hòa cũng phụng sự cho những kẻ âm mưu, im lặng không dám lên tiếng. Nếu như con người không có chính niệm đủ mạnh mẽ để giúp họ có cái nhìn chính diện vào sự thật, kiên trì chính nghĩa thì họ có thể sẽ bị liệt vào hàng ngũ không thể được cứu. Như vậy, chúng ta phát chính niệm không chỉ là điều người thường không có năng lực để làm, mà nó cũng là trực tiếp giải thể vật chất bại hoại do hồng ma bày bố, gia trì chính niệm cho tất cả người dân Mỹ, thanh lý trở ngại can nhiễu đến họ; đây cũng là giúp cho càng nhiều người Mỹ hơn, cho đến các nhân viên chính phủ Mỹ, người dân trên toàn thế giới không chịu nhận can nhiễu mà nhìn rõ mối nguy hại của tà ác cộng sản, không đứng cùng đội với tà đảng, tránh xa Trung Cộng, đưa ra lựa chọn chính xác, điều đó mới là sự trợ giúp cực lớn.

Chúng ta có thể cứu thêm một người, không được để cho người đó lỡ mất cơ hội bước sang tương lai trong lần tuyển cử này. Nhưng mỗi người thường ắt phải tự mình đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, chứ người khác không thể làm thay.

Làm đệ tử Đại Pháp, trước mắt ở Trung Quốc, tà ác vẫn còn làm ra cái thứ “chiến dịch thanh linh” để bức hại đệ tử Đại Pháp, biểu hiện điên cuồng của những ngày cuối cùng, chúng ta không thể để cho bầu cử Mỹ can nhiễu làm tốt ba việc của chúng ta. Đại Lục là chủ thể, cá nhân tôi cho rằng mỗi ngày chúng ta sắp xếp vài mốc thời gian hoặc thời gian trống để phát chính niệm cho bầu cử Mỹ là được rồi, nắm bắt thời gian còn lại để giảng chân tướng cho những người Trung Quốc ở xung quanh.

Chính nghĩa ắt sẽ chiến thắng tà ác, còn như lấy hình thức như thế nào, vào lúc nào đó xảy ra biến hóa gì, người nào biểu hiện ra sao đều không phải là những thứ mà chúng ta nên phải quan tâm và kỳ vọng quá mức, nếu không lại vừa vặn để cho cựu thế lực mượn cớ gây ra can nhiễu. Cơ điểm của chúng ta chính là trừ sạch tà linh cộng sản, hắc thủ lạn quỷ và cựu thế lực tà ác, giúp cho càng nhiều chúng sinh hơn nữa minh bạch chân tướng, phân rõ thiện-ác, từ đó đưa ra lựa chọn từ bản tính của sinh mệnh.

Dịch bệnh vẫn chưa dừng lại, trước mắt nó đã trầm trọng hơn. Đào thải và tuyển chọn đang được tiến hành đồng bộ với nhau. Chúng ta nhất định phải thanh tỉnh và lý trí.

Bên trên là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/在美國大選中擺正修煉人的基點-418115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/5/189770.html

Đăng ngày 10-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share