Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2020] Tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm của tôi trong việc làm thế nào để giảng chân tướng về Đại Pháp tốt hơn.

Tìm hiểu các tài liệu giảng chân tướng trước khi phân phát

Nhiều học viên đã vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào trong nhiều năm qua. Họ đã giúp nhiều người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối biết được sự thật.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng một số học viên đang lặp lại cùng một thông tin từ nhiều năm trước. Một số cố gắng thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó nhưng họ không thể giải thích rõ ràng tại sao. Một số thậm chí không biết tổ chức nào có liên kết với ĐCSTQ. Một số người không theo dõi tin tức và không thể giải quyết các câu hỏi mà một số người đặt ra, chẳng hạn như “Tại sao số người nhiễm virus corona ở Hoa Kỳ lại cao hơn ở Trung Quốc?”

Tôi nghĩ rằng thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục đích của chúng ta là giúp mọi người hiểu được chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì vậy, gợi ý đầu tiên của tôi là chúng ta hãy thường xuyên đọc các tài liệu giảng chân tướng và cũng nên nghe các chương trình thời sự trên Đài Phát thanh Minh Huệ.

Nếu chúng ta nắm rõ hơn các thông tin về Đại Pháp, chúng ta sẽ có thể trả lời tốt hơn các câu hỏi của mọi người và giải quyết mối quan tâm của họ. Chúng ta cũng nên giúp đỡ các học viên cao niên, những người thường đi đầu trong việc giảng chân tướng nhưng không quen thuộc với thiết bị điện tử, bằng cách cung cấp cho họ tài liệu cập nhật.

Một vấn đề khác mà tôi nhận thấy là, khi một số học viên giảng chân tướng, họ không đặt mình vào vị trí của người khác và họ nói những điều ở mức độ quá cao.

Sư phụ giảng:

“Khi tuyên truyền [Đại Pháp] và giải đáp câu hỏi, phải căn cứ mức độ lý giải và năng lực đón nhận của đối tượng nghe đối với Đại Pháp, mà thu xếp cho tốt khi hồng dương Đại Pháp”. (Lời nói đầu, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Một số học viên đôi khi nói những điều không tuân theo Pháp. Ví dụ, tôi từng nhận thấy rằng một học viên lâu năm ở địa phương gọi cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” là câu thần chú. Đây là tất cả những vấn đề chúng ta cần chú ý trong quá trình giảng chân tướng của mình.

Chia sẻ kinh nghiệm và giúp nhau đề cao

Tại khá nhiều nhóm học Pháp, các học viên hiếm khi chia sẻ kinh nghiệm của họ. Họ chỉ đơn giản là đọc Pháp và sau đó rời đi. Tôi đề nghị rằng, sau khi học Pháp cùng nhau, chúng ta nên chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách giảng chân tướng tốt hơn, cách đối mặt tốt nhất với sự can nhiễu của cảnh sát và cách làm tốt ba việc. Điều này rất hữu ích để chúng ta nhận ra những thiếu sót của mình và xử lý các tình huống tốt hơn trong tương lai.

Nếu tất cả mọi người trong nhóm học Pháp có thể mở rộng trái tim của họ, điều đó sẽ tạo ra một môi trường rất tích cực mà mọi người đều có thể hưởng lợi.

Một nhóm học Pháp trong khu vực của tôi là một ví dụ điển hình. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng cách đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và sau đó chia sẻ thể ngộ của mình về cách làm tốt ba việc.

Ví dụ, một học viên đã kể về cách cô ấy giảng chân tướng trong một quán trà. Một người khác chia sẻ cách anh ta trốn thoát bằng chính niệm sau khi bị bắt vì phân phát tài liệu giảng chân tướng. Một học viên thứ ba nói về cách cô ấy viết thư cho các sĩ quan cảnh sát và các chuyên gia pháp lý để giảng chân tướng cho họ. Và các học viên khác đã chia sẻ cách họ vượt qua nỗi sợ hãi trong việc giảng chân tướng hoặc nhận ra những sai lầm mà họ đã mắc phải trong quá khứ.

Chúng tôi đã có rất nhiều chủ đề để chia sẻ và thảo luận. Một số học viên đã đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi hóc búa mà mọi người hỏi để những người khác biết cách xử lý chúng sau này. Chúng tôi cũng học được cách đối phó tốt hơn với hành vi quấy rối của cảnh sát. Mọi thứ chúng tôi đã chia sẻ đều tập trung vào việc làm thế nào để giảng chân tướng tốt hơn.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nếu làm thế nào để trong các đệ tử Đại Pháp hình thành chính niệm mạnh mẽ hơn nữa thì mới thật là vĩ đại. Khởi từ mỗi cá nhân mà làm nên, [sao cho] thật sự khiến hoàn cảnh này của chúng ta trở nên rất [ngay] chính, hết thảy các nhân tố bất chính thảy đều giải thể, hết thảy các học viên nào làm chưa tốt đều nhận ra chỗ thiếu sót của mình, [qua đó] thúc đẩy họ thực hiện cho thật tốt”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Một học viên đã ngoại tình và cũng rất sợ hãi khi phải giảng chân tướng. Sau khi tham gia học Pháp nhóm của chúng tôi, các học viên khác đã động viên anh ấy, và anh ấy đã thừa nhận sai lầm của mình và cũng thoát khỏi chấp trước sợ hãi. Giờ đây anh ấy ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày và đã giúp nhiều người hiểu được chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một học viên khác đã mắc những sai lầm tương tự do chấp trước vào sắc dục, có thể dẫn đến việc anh ta bị bỏ tù nhiều lần. Tuy nhiên, anh không tin rằng những điều đó là có mối liên hệ với những chấp trước của mình. Sau đó, anh xuất hiện các triệu chứng của bệnh ung thư và không thể ngủ vào ban đêm vì đau đớn không thể chịu nổi. Sinh mệnh của anh gặp nguy hiểm. Hai học viên trong nhóm học Pháp đã đến động viên anh. Anh đã thừa nhận những việc làm sai trái của mình và quyết tâm thoát khỏi chấp trước vào sắc dục và sống như một người chính trực. Rất nhanh sau đó, anh ấy đã bình phục.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tập trung làm tốt ba việc thì chúng ta phải có nhiều điều để chia sẻ. Học Pháp cùng nhau là điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm, nhưng chúng ta không nên chỉ coi điều này như hình thức bề mặt. Thay vào đó, chúng ta nên biến việc học Pháp thành một nơi mà mọi học viên đều đóng góp trải nghiệm của họ và chúng ta giúp nhau củng cố chính niệm của mình.

Thu thập những câu chuyện thú vị và gửi chúng đến Minh Huệ

Sư phụ giảng:

“Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình. Nếu không có Phật Pháp vĩ đại này thì sẽ không có hết thảy, kể cả từ hồng quan nhất cho đến vi quan nhất trong vũ trụ, cũng như hết thảy tri thức của xã hội người thường”. (Chứng thực, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong nhiều năm phản bức hại, các học viên đã không ngừng giảng chân tướng và đã có nhiều trải nghiệm đáng kinh ngạc. Ví dụ, một số người đã sống sót qua những tình huống nguy cấp chỉ đơn giản bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhiều quan chức chính phủ hiểu được chân tướng và ngừng tuân theo lệnh để thực hiện cuộc đàn áp.

Vì nhiều lý do, nhiều câu chuyện về kinh nghiệm giảng chân tướng đã không được kể. Một số học viên có trình độ học vấn thấp và không biết viết, trong khi những người khác cho rằng kể những câu chuyện như vậy là khoe khoang và không muốn chia sẻ chúng.

Nếu chúng ta có thể viết chúng ra, tôi nghĩ chúng sẽ rất hữu ích trong việc cứu nhiều người hơn. Tôi hy vọng các học viên có thể chú ý đến điều này. Chúng ta nên viết ra những gì đã xảy ra, những gì chúng ta đã chứng kiến và những gì chúng ta nghe được và gửi lên Minh Huệ để chia sẻ với nhiều người hơn.

Tôi có thể chia sẻ một điều kỳ diệu đã xảy ra trong khu vực địa phương của tôi.

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2019, ngay trước Tiết Thanh Minh, một học viên ở độ tuổi 70 đã đến thăm mộ tổ tiên của mình. Khi đốt nhang, ông đã vô tình làm ngọn lửa cháy lan nhanh vào rừng tre. Ngọn lửa bùng lên cao hơn 10m và rất nhanh lan sang khu rừng lớn cách đó không xa.

Ngọn lửa không dừng lại. Ông chợt nghĩ đến Sư phụ. Ông ấy quỳ xuống và cầu xin Sư phụ giúp đỡ, sau đó đứng lên và nói lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ngay lập tức, ngọn lửa tắt và được dập tắt hoàn toàn chỉ trong 2-3 phút.

Điều này thực sự đã xảy ra. Nếu lúc đó người học viên này chụp ảnh hoặc quay video, đó sẽ là bằng chứng rất hữu hiệu về huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Phân phát phần mềm giúp mọi người vượt tường lửa

Ở Trung Quốc, phần mềm để vượt qua sự phong tỏa Internet là rất quan trọng để giúp mọi người tìm hiểu về những gì đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt là về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và cách mọi người trên toàn thế giới đang thực hành môn tu luyện này.

So với các tờ tài liệu giảng chân tướng thì Internet cung cấp nhiều thông tin hơn. Hãy tưởng tượng nếu mọi người có thể truy cập mạng, họ sẽ biết được nhiều sự thật hơn. Đặc biệt là hiện nay, mọi người đều có điện thoại thông minh và mọi người có thể lướt mạng mọi lúc, mọi nơi. Nếu chúng ta có thể tạo mã vạch cho các loại phần mềm này, chúng có thể được chia sẻ dễ dàng và nhanh hơn.

Việc giúp nhiều người hơn xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân cũng là một cách hay để vượt qua sự phong tỏa thông tin. Chiếc tivi có thể kết nối Internet ngày càng trở nên phổ biến, chúng ta chỉ cần một ổ đĩa di động để cài đặt phần mềm trên tivi là xong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/4/413268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188333.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share