Đệ tử Đại Pháp Trùng Khánh

[MINH HUỆ 07-11-2020]

Giảng chân tướng một cách lý tính rất quan trọng, chúng ta cần để cho người khác có thể minh bạch mà giảng, chứ không phải là nói những gì chỉ mình biết và để hiển thị chính mình. Kết hợp với những sự tình phát sinh xung quanh mình, sau đây tôi muốn cùng đồng tu giao lưu chia sẻ một chút.

Một lần khi đi dạo bộ ở bên ngoài, vợ tôi dẫn theo con đi ở phía trước. Lúc này có một người phụ nữ trung niên chạy đến bên cạnh vợ tôi, vừa bước đi vừa nói một điều gì đó, không được mấy giây liền rời đi rồi chạy đến chỗ một người đi bộ khác, người này lại ở đó nói gì đó không được mấy giây lại đổi sang nói chuyện với một người khác. Lúc này vợ tôi mới tiến lại phía tôi mà nói rằng: “Giống y như anh vậy, nói rằng cần nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Tôi nghe được điều này lúc đó không biết nên nói gì – thầm nghĩ rằng: Chỉ dựa vào vài câu nói như vậy đã được tính là giảng chân tướng hay sao? Liền có thể khiến người ta đồng tình với Đại Pháp hoặc hiểu rằng vì sao tà đảng lại tiến hành đàn áp và bức hại đệ tử Đại Pháp hay sao?

Đồng tu kia có thể bất chấp nguy hiểm, ra ngoài giảng trực tiếp, điều này thật xuất sắc, tuy nhiên một khi đã làm phải chăng chúng ta cần phải làm tốt, làm đến độ toàn diện. Nhìn vào hoàn cảnh lúc đó, thì không phải là do đồng tu ấy không đủ thời gian hoặc là do hoàn cảnh bất lợi nên mới làm như vậy. Đành rằng, chúng ta cần khiến chúng sinh minh bạch chân tướng và được đắc cứu, vậy thì cần nói rõ nguyên do để khiến cho phần người của họ minh bạch, chứ không phải chỉ cần khiến cho mặt minh bạch kia của họ được đắc độ. Mặt phía con người này của họ, trải qua nhiều năm bị tà đảng tuyên truyền dối trá che mờ mắt, sao có thể chỉ thông qua vài từ mà khiến họ minh bạch ra được? Không phải là cần đem chân tướng nói rõ, giảng rõ thì mới có thể khiến cho người ấy thực sự được cứu hay sao?

Còn có đồng tu chuẩn bị phát tài liệu chân tướng, tôi nhìn qua thì thấy toàn là nội dung nói về dự ngôn, nhưng những chân tướng cơ bản như: Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, việc Trung Cộng vì muốn bức hại Pháp Luân Công mà làm ra cái gọi là “1.400 trường hợp”, Trung Cộng vì sao bức hại Đại Pháp, Pháp Luân Công là gì; thì tư liệu chân tướng ở các phương diện này lại không có.

Nhìn lại người Trung Quốc hiện nay, rất nhiều người là tin theo vô Thần luận, mà giả như người đó có tin Thần thì niền tin đối với Thần của người đó cũng có tiêu chuẩn rất thấp, trong khi đối tượng mà chúng ta phát chân tướng họ thuộc nhóm người nào, chúng ta là không hề biết được. Điều này là khác với việc giảng chân tướng trực diện căn cứ theo tình hình của đối phương mà phát đi tài liệu chân tướng. Với cách làm thứ hai là chúng ta có thể căn cứ vào tình huống tiếp xúc thực tế mà phán đoán, nhưng ở cách làm thứ nhất chúng ta không thể biết được, nếu như ở trong trường hợp gặp một người vô Thần thì khi họ nhìn thấy tài liệu với nội dung về những dự ngôn này, thì ấn tượng của họ về Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp sẽ không cần nói ra cũng biết được là như thế nào rồi.

Về phương diện này, tôi nghĩ rằng bất luận như thế nào thì những chân tướng cơ bản là không được phép thiếu. Chúng ta không thể chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi làm, đi cầu số lượng, nếu không thì mỗi ngày dù làm được nhiều đến mấy cũng sẽ có tác dụng gì đây?!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/请理性的讲清真相-414688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/25/188429.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share