Phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc
Tên: Tào Đông (曹东).
Giới tính: Nam.
Tuổi: Khoảng 40.
Địa chỉ: quê nhà tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, nhà ở Bắc Kinh tại phòng 704 đơn nguyên 3, đường Chú Bạch Tự, phường Triệu Gia Lâu, Bắc Kinh (北京赵家楼宝珠子胡同3单元704室).
Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên du lịch.
Ngày bị bắt gần nhất: 21 tháng 5 năm 2006.
Nơi bị giam giữ gần nhất: Nhà tù tỉnh Cam Túc tại thành phố Thiên Thủy (甘肃天水监狱).
Thành phố: Thiên Thủy.
Tỉnh: Cam Túc.
Hình thức bức hại: không cho ngủ, cưỡng bức lao động, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, tra tấn bằng lửa tại xưởng làm việc, hạn chế thân thể, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 19-10-2009] Vợ ông Tào Đông, bà Dương Tiểu Tinh đã chết do bị bức hại vào ngày 1 tháng 10 năm 2009. Gia đình bà đã yêu cầu nhiều lần cho ông Tào tới thăm trước khi bà chết nhưng tất cả yêu cầu đã bị từ chối. Sau khi bà qua đời, bố mẹ bà Dương mang tro của bà tới nhà tù và quỳ lạy cai ngục cho phép ông Tào nhìn tro của vợ, nhưng họ cũng từ chối.

Ông Tào bị khóa biệt giam với cửa sổ xà lim đóng kín, không ai được phép trao đổi với ông hoặc thậm chí tới gần xà lim. Một phạm nhân tò mò đã cố nhìn qua cửa sổ, anh ta đã bị trừng phạt bằng việc gia tăng thời hạn tù.

Các báo cáo trước đó: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111625.html, và https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/8/111400.html.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/19/210670p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/23/111781.html
Đăng ngày: 24–10–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share