Tên: Vương Diễm Diễm
Giới tính: Nữ
Tuổi: Chưa có thông tin
Địa chỉ: Chưa có thông tin
Nghề nghiệp: chưa có thông tin
Ngày bắt giữ gần đây nhất: 16/9/2009
Nơi tạm giam gần nhất: Trung tâm tẩy não thành phố Tứ Bình
Thành phố: Tứ Bình
Tỉnh: Cát Lâm
Loại bức hại: giam cầm, tẩy não
Người bức hại chính: Vương Anh Siêu

[MINH HUỆ 21-09-2009] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Vương Diễm Diễm, một người dân ở huyện Thành Tô, tỉnh Cát Lâm, lại bị bắt giữ và bị đưa tới Trung tâm tẩy não thành phố Tứ Bình bởi Vương Anh Siêu, Giám đốc Cục an ninh quốc gia và cảnh sát từ Phòng cảnh sát huyện Thành Tô khoảng giữa trưa ngày 16 tháng 9.

Ba ngày trước khi bị bắt giữ, cô Vương Diễm Diễm vừa chuyển tới huyện và thuê một căn phòng để ở gần cậu con trai 12 tuổi, đang học cấp trung học cơ sở ở đó. Cô bán bỏng ngô trên phố để kiếm sống. Ngay sau khi trở về nhà vào khoảng giữa trưa ngày 16 tháng 9, Vương Anh Siêu và ba cảnh sát xông vào nhà của cô. Cầm trên tay những tấm biểu ngữ với những lời phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Vương Anh Siêu đã hỏi Vương Diễm Diễm có phải cô đã treo những tấm biểu ngữ này không, và cô Vương Diễm Diễm đã phủ nhận. Tuy nhiên, Vương Anh Siêu khẳng định cô đã làm. Sau đó cảnh sát yêu cầu Vương Diễm Diễm đi “học tập” tại trung tâm tẩy não Thành Tô trong bốn ngày. Cô Vương không đồng ý vì cô còn phải chăm sóc con trai. Sau đó cảnh sát đã gọi cho mẹ chồng cô sống tại một làng khác, bảo bà tới chăm sóc đứa trẻ. Sau đó họ bắt đầu dùng vũ lực lôi cô Vương Diễm Diễm đi, trong khi cậu bé giữ chặt tay của mẹ mình. Có lẽ vì quá sợ và lo lắng, cậu bé ngã xuống sàn nhà và co rúm người lại. Sợ phải chịu trách nhiệm về việc gây tổn hại nghiêm trọng cho đứa bé, cảnh sát đã chờ cho đến khi tình hình lắng xuống, nhưng vẫn đưa cô Vương đi.

Một tháng trước khi cô bị bắt lần nữa, Vương Diễm Diễm và mẹ của cô đã bị bắt giữ bởi Vương Anh Siêu và những người khác do đã nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và phát đĩa DVD về Đại Pháp ở Huyện Y Đan. Hai người đã bị giam ở Trung tâm giam giữ huyện trong 15 ngày và bị đưa tới Trại cưỡng bức lao động Hắc Chủy Tử tại Thành phố Trường Xuân ngay sau đó. Mẹ của Vương Diễm Diễm bị phạt một năm tù giam, nhưng trại từ chối chấp nhận Vương Diễm Diễm, vì cô đã bị tàn tật do bị bỏng nghiêm trọng 42% cơ thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/21/208764.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/3/111265.html
Đăng ngày: 08-10-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share