Tên: Triệu Quyên Quyên(赵娟娟)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 70

Địa chỉ: Phòng 402, Quận 8 Triều Dương , thị trấn Tỉnh Ngạn, khu Đẩu Môn, thành phố Châu Hải.

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí

Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 12 tháng 9 năm 2009

Nơi bị bắt gần đây nhất: Khu kí túc xá số hai ở Thị trấn Tỉnh Ngạn

Thành phố: Châu Hải

Tỉnh: Quảng Đông

Hình thức bức hại đã trải qua: bị theo dõi, bị giam giữ, nhà bị lục soát

[MINH HUỆ 19-09-2009] Ngày 12 tháng 9 năm 2009, bà Triệu Quyên Quyên đã bị bắt bởi cảnh sát Phòng 610 ở Khu Đẩu Môn khi bà đang phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở Chợ Nê Loan, Khu Đẩu Môn, Thành phố Chu Hải. Bà hiện đang bị giam tại khu kí túc xá số 2 ở Thị trấn Tỉnh Ngạn. Đây là lần thứ mười bà bị bắt giữ.

Bà Triệu, 70 tuổi, là một cán bộ hưu trí của Phòng Nông Nghiệp ở Khu Đẩu Môn. Bà số tại Quận 8 Triều Dương, Thị trấn Tỉnh Ngạn, phòng 402. Bà đã bị giám sát, bị bắt, giam giữ, và bị kết án giam tại trại lao động cưỡng bức trên mười lần.

Bà Triệu có sức khỏe yếu trước khi bà tập luyện Pháp Luân Công. Bà bị bệnh phổi, bệnh thận, có vấn đề về phụ khoa, bệnh đái đường, u dây thần kinh xương sống, viêm khớp mãn tính, bệnh đục thủy tinh thể, và bị chứng bệnh chảy máu chân. Bà cũng bị bại liệt hai lần. Tháng 8 năm 1996, bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Hai tháng sau, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Vào lúc đầu của sự bức hại, công ty bà Triệu đã cố ép buộc bà từ bỏ việc tập luyện. Điện thoại nhà bà bị nghe trộm và bà bị theo dõi ở mọi nơi khi bà ra ngoài. Bà đã không được phép trở về nhà ở thành phố Quảng Đông để tổ chức tiệc sinh nhật với những người thân của bà. Bà thậm chí còn không được tham dự lễ kỉ niệm lần thứ 90 ở Trường học của bà. Cuối cùng, với sự giúp đỡ từ người bạn cũ của bà, bà đã được tha thứ. Tuy nhiên, công ty bà đã cử vài người đi theo bà 24 giờ mỗi ngày. Chính vì vậy mà bà đã bị mất tự do hoàn toàn.

Từ tháng 7 năm 1999, bà Triệu đã bị bắt mười lần. Nhà bà đã bị lục soát sáu lần. Về những thông tin liên quan đến sự bức hại của bà, xin vui lòng đọc bài báo ”Phòng 610 Thành Phố Châu Hải tiếp tục bức hại bà Triệu Quyên Quyên” được đăng trên website Minh Huệ vào ngày 12 tháng 3 năm 2008.

Khu Đẩu Môn
Lưu Nhữ Bồi, Tiểu đoàn an ninh quốc gia: 86-13702771931 (Di động).
Phùng Phong Ưu, giám đốc Phòng 610: 86-13902539658(Di động), 86-756-5576705.
Tằng Kiện Ba, Đồn trưởng đồn cảnh sát Đẩu Môn: 86-13902535900 (Di động)/

Thông tin liên quan:

Phòng 610 Thành Phố Châu Hải tiếp tục bức hại bà Triệu Quyên Quyên
Xem thêm tại đây: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/12/95261.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/19/208624.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/2/111238.html
Đăng ngày 05-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share