Bài viết của một học viên tại California

[MINH HUỆ 14-09-2009] Vào ngày 13 tháng 09, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ Quốc đã được tổ chức tại khu trường sở thuộc Cao đẳng Chabot tại Hayward, San Francisco, California. Mười học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc học Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

2009-9-14-sffahui913-01--ss.jpg
Địa điểm tổ chức Pháp hội

Bà Ngưu đã nói về kinh nghiệm sử dụng điện thoại để giảng chân tướng cho người Trung Quốc và giúp họ thoái Đảng. Bà cũng gọi điện về Trung Quốc từ một đến ba giờ đồng hồ mỗi đêm. Bà đã thuyết phục nhiều người thoái Đảng, bao gồm các công nhân, nông dân, doanh nhân, viên chức chính phủ, giáo viên, bác sĩ, học sinh và quân nhân.

2009-9-14-sffahui913-02--ss.jpg

2009-9-14-sffahui913-03--ss.jpg
Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ Quốc

Bà Dương đã chia sẻ về việc bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công như thế nào, và cách bà nhìn vào trong mỗi khi gặp xung đột. Không lâu sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bà vô tình va quệt vào xe hơi của ai đó trong bãi đỗ xe. Phản ứng đầu tiên của bà là: “Không ai thấy nó. Mình nên rời đi ngay thôi.” Nhưng rồi bà nhận ra rằng điều này là sai và trái ngược với nguyên lý ‘Chân’. Do đó bà đã đi tìm người chủ sở hữu chiếc xe. Người chủ chiếc xe rất cảm kích trước sự thành thực của bà Dương và đã quyết định không bắt đền bà.

Pháp hội kết thúc vào lúc 6 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/14/208339.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/16/110838.html
Đăng ngày 18-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share