Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Indonesia

[MINH HUỆ 20 – 08 – 2009] Ngày 16 tháng 8 năm 2009, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên tại Central Java, Indonesia đã được tổ chức tại khách sạn Garuda, Yogyakarta. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ những vùng khác nhau của Indonesia, Malaysia, Singapore và Đài Loan đã đến tham dự Pháp hội này. Có 13 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm của mình bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Mã lai.

Anh Karnadi đến từ Jakarta đã chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các mâu thuẫn và đề cao tâm tính trong công việc liên quan đến các buổi biểu diễn Thần Vận của mình.

Cô Trường Xuân, một học viên từ Trung Quốc đến Malaysia vào tháng 6 năm nay, đã chia sẻ kinh nghiệm giảng thanh chân tướng của cô ở Kuala Lumpur. Đầu tiên, cô tránh xa các nhân viên an ninh và không thân thiện với những hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, qua việc học Pháp cô đã hiểu được rằng các nhân viên an ninh và những hướng dẫn viên du lịch cũng là những người mà cô cần phải cứu. Kể từ đó, cô bắt đầu nói chuỵện trực tiếp với họ bằng thiện tâm.

Mười tiểu đệ tử đến từ trường Minh Huệ ở Jakarta và Surabaya đã cùng đọc lớn “Luận Ngữ”. Cha mẹ của các em không nói được tiếng Trung, nhưng họ khuyến khích các em học tiếng Trung vì họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bản gốc của các cuốn sách được viết bằng tiếng Trung. Những người cha người mẹ này cũng siêng học tiếng Trung và sử dụng phiên âm Hán ngữ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

2009-8-20-indofahui-03--ss.jpg
Đoàn diễu hành đi qua một khu vực sầm uất của Yogyakarta

2009-8-20-indofahui-04--ss.jpg
Khách qua đường dừng lại để xem đoàn diễu hành

2009-8-20-indofahui-05--ss.jpg
Khách qua đường dừng lại để xem đoàn diễu hành

2009-8-20-indofahui-06--ss.jpg
Một khán giả chụp hình của đoàn diễu hành

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn với chủ đề, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong khu vực kinh doanh buôn bán sầm uất một ngày trước Pháp hội. Đoàn nhạc Tian Guo đến từ Singapore và Malaysia đã dẫn đầu đoàn diễu hành. Theo sau ban nhạc là khu vực dành cho biểu ngữ, đoàn trống lưng, các con thuyền cùng biểu diễn các bài công Pháp. Đoàn diễu hành đã tạo ra một quang cảnh hùng vĩ giành cho những đám đông khán giả ở Yogyakarta. Các khán giả từ những độ tuổi khác nhau đã nhận các tờ bướm và thử tập theo các động tác tập của Pháp Luân Công.


Nhóm tập công trước tòa tháp Borobudur

Vào buổi sáng theo sau Pháp hội, các học viên Pháp Luân Công đã làm thành nhóm tập công và xếp chữ “Đại Pháp” (chữ Hán) trước tòa tháp Borobudur, ngôi đền Phật giáo lớn nhất trên thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/20/206853.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/21/110220.html
Đăng ngày: 22 – 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share