Viết bởi học viên Pháp Luân Công tại Nhật

[MINH HUỆ 11-07-2009] Vào sáng ngày 6 tháng 7 năm 2009, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Ca-na-đa, ông David Matas đã được mời làm khách trên kênh truyền hình Sakura Japanese TV phát qua vệ tinh tại Nhật. Ông kể với khán giả rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) vẫn đang mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và ông cung cấp vô số những chứng cứ cụ thể để chứng minh rằng Bộ y tế Trung Quốc đã cố tình nói dối khi phát biểu rằng 5% các nội tạng dùng để cấy ghép là từ các tử tù. Mục đích chính là để che đậy sự tàn bạo của ĐCSTQ. Người chủ trương trình và hướng dẫn viên đã cảm thấy cực kỳ tà ác với những hành động tàn bạo và phi nhân tính này. Chương trình này kéo dài hơn một giờ, và được phát hình vào giờ cao điểm tối hôm đó.

Ba năm trước đây, ông Matas và cựu ngoại trưởng về Châu Á-Thái Bình Dương, ông David Kilgour, đã đồng tác giả và phát hành báo cáo điều tra với tựa đề “Những sự giả dối trong việc mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” Lúc này, ông Matas đã tới Nhật, trình bày những phát hiện mới nhất, và khẳng định hơn nữa rằng các bệnh viện đã cấu kết cùng với quân đội của ĐCSTQ âm mưu với các tù nhân để mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cho thị trường chợ đen.

Trong chương trình, ông Matas đã phân tích một cách rất lý trí thông qua những sự minh họa bằng hình ảnh rằng số liệu hàng năm về cấy ghép nội tạng không liên hệ trực tiếp với con số các tù nhân bị xử tử. Trái lại, nó lại liên hệ rõ ràng với những sự bức hại Pháp Luân Công. Nguyên nhân sâu xa gây ra những tội ác này là để che đậy cho chính sách đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, mười ngàn học viên đã bị cầm tù, bị tra tấn và bức hại tàn bạo chỉ vì kiên trì với đức tin của họ. Nếu họ kiên định rằng họ không từ bỏ Pháp Luân Công ngay cả sau tra tấn, họ có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Ông Matas phát biểu rằng kể từ khi báo cáo về cuộc điều tra độc lập của các ông được phát hành, phản ứng của ĐCSTQ là phá hủy chứng cứ, phủ nhận trách nhiệm một cách yếu ớt, đóng cửa các trang web liên quan được đề cập trong các báo cáo, và sử dụng các phương tiện truyền thông điều khiển bởi quốc gia để từ chối các cuộc điều tra và thu thập chứng cứ tiếp theo.

Ông nói rằng, kể từ khi “Sắc lệnh về cấy ghép nội tạng người” có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2007 ở Trung Quốc, số lượng cấy ghép nội tạng giảm xuống rõ rệt, nhưng con số này lại bắt đầu tăng trở lại kể từ đầu năm 2008. Nguyên nhân chính là ĐCSTQ không hề thay đổi chính sách về đàn áp Pháp Luân Công, và các ban ngành vẫn ham muốn lợi nhuận.

Ông Matas đã kêu gọi người dân Nhật đừng tới Trung Quốc để ghép tạng, và các bác sĩ Nhật hãy từ chối đào tạo các bác sĩ ghép tạng người Trung Quốc. Ông nói rằng điều tối căn bản là yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt đàn áp các học viên Pháp Luân Công và mang những tên tội phạm đã mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ra xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/11/204397.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/14/109156.html
Đăng ngày: 15-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share