Thư của Quốc hội gọi thảm trạng về Pháp Luân Công là “một trong những chính sách khủng bố bất công và tàn ác nhất của thời đại chúng ta”

Washington DC– Trong một lá thư được 2 đảng đồng ký gởi cho tổng thống Obama ngày hôm qua, sáu mươi mốt dân biểu Quốc hội khích lệ Tổng thống “lên tiếng rõ ràng và đặc biệt” để ủng hộ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Anh Erping Zhang, phát ngôn viên Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp, nói: “Chúng tôi hoàn toàn tán đồng những đại biểu Quốc hội này vì đã lên tiếng một cách cứng rắn rằng chính phủ Hoa kỳ sẽ không khoan nhượn những hành động bắt bớ bất công, tra tấn và giết hại đệ tử Pháp Luân Công – những công dân ôn hoà, tuân thủ luật pháp – chỉ vì chiến dịch được khởi động bởi đảng Cộng sản Trung Quốc một cách có hệ thống. Chúng tôi hy vọng rằng Tổng thống Obama và chính quyền của ông sẽ lắng nghe lời kêu gọi này”.

Mở đầu thư, đại biểu Rob Andrews ( Đảng Dân chủ – New Jersey) và Chris Smith (Đảng Cộng hoà – New Jersey), đã làm nổi bật việc những đệ tử Pháp Luân Công trở thành tiêu điểm bởi chế độ Trung quốc cách đây 10 năm như thế nào và sự thành lập lực lượng công an đặc biệt với quyền hạn cao hơn pháp luật được biết đến với cái tên “Phòng 610”, có mục đích duy nhất là tiêu diệt môn tu luyện cổ truyền Trung quốc này. Lá thư viết rõ “Phòng 610 đã tổ chức và thực hiện chính sách cấm Pháp Luân Công một cách vô cùng tàn bạo thông qua những chiến dịch tuyên truyền tối đa để mạ lỵ, phỉ báng Pháp Luân Công và … giám sát việc bắt bớ bất hợp pháp, đánh đập, tra tấn và ‘lao động cải tạo’đệ tử Pháp Luân Công”.

Gọi Pháp Luân Công là một môn tu luyện “hoàn toàn ôn hoà”, chỉ dạy những đạo lý, các bài tập động công và tĩnh công, lá thư của Quốc hội nói rằng chiến dịch khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc là biểu hiện của “một trong những chính sách đàn áp bất công và tàn ác nhất của thời đại chúng ta”. Lá thư yêu cầu Tổng thống Obama cần phải đưa ra “mọi nổ lực để ủng hộ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc dù là đường lối ngoại giao của chính phủ hay từ tư nhân”.

Lá thư được gửi đến Nhà Trắng gần 2 tuần trước một loạt sự kiện tại Washington DC đang dự định để đánh dấu ngày 20 tháng 7 – mười năm kể từ khi ngày đảng Cộng sản Trung quốc phát động chiến dịch “đập tan” Pháp Luân Công.

Sáng sớm ngày 20-7-1999, hàng trăm thiện nguyện viên của Pháp Luân Công bị công an Trung quốc giam giữ, và rất nhiều người khác bị kéo ra khỏi giường lúc nửa đêm. Những ngày sau đó, hàng vạn đệ tử Pháp Luân Công đã bị giam giữ trên toàn Trung Quốc. Rất nhiều người bị giam tại các sân vận động cũng như các cơ sở công cộng khác vì không đủ chổ để giam tại các đồn công an hay các trại giam khác. Chiến dịch chống đối Pháp Luân Công gia tăng cao độ, và đến năm 2000, những báo cáo về bắt bớ trái phép, tra tấn, và giết hại các đệ tử Pháp Luân Công bởi công an Trung quốc trở nên rất thường xuyên. Như đã chỉ rõ trong thư của Quốc hội và bởi các nhóm nhân quyền, cho đến nay, những hành động này vẫn còn được duy trì.

Đọc toàn bộ lá thư của Quốc hội, xin vào Thư của Quốc hội cho Tổng thống Obama.
Xem them tài liệu về chính sách khủng bố Pháp Luân Công, xin vào Bản gốc.
Lịch trình trong mười năm qua, xin đọc Lịch trình.
Muốn đọc báo cáo về tình trạng khủng bố tại Trung quốc mới nhất, xin vào Báo cáo năm 2008 .

Tin thêm
Được thành lập vào năm 1999, Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở tại New York để thu thập tất cả các vi phạm về nhân quyền của các đệ tử Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đang xảy ra tại Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc. Vào tháng 7, 1999, Đảng Cộng sản độc tài của Trung quốc đã phát động một chiến dịch phi pháp bắt bớ, bạo động và tuyên truyền với mục đích “tiêu diệt” môn tu luyện không dính líu đến chính trị; Người ta tin rằng một số nhà lãnh đạo Trung Quốc sợ ảnh hưởng của 100 triệu đệ tử của môn tu luyện này. Chiến dịch đàn áp từ đó đã leo thang cả về mức độ bạo động cũng như tầm vóc của nó. Hàng triệu người đã bị giam cầm hay đưa đi các trại cưỡng bức lao động. Trung tâm đã xác nhận chi tiết hơn 3,000 trường hợp bị bức hại đến chết và hơn 63,000 trường hợp khác bị tra tấn trong các trại giam (báo cáo / bản gốc). Pháp Luân Công là một môn “khí công” tu Phật cổ truyền, có nguồn gốc trong văn hoá di truyền Trung hoa, với nguồn gốc trong văn hoá di truyền Trung hoa về tu luyện thân và tâm để nâng cao sức khoẻ và tâm linh.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc trung tâm Pháp Luân Đại Pháp
Liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 646-415-0998), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hay Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/11/109081.html
Đăng ngày: 12-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản
Hiệu chỉnh lần 1: 13-07-2009;

Share