[MINH HUỆ 07-08-2009] Trong một bài báo đăng ngày 01-08-2009, tờ báo tiếng Pháp có uy tín Le Monde đã lên án sự đàn áp mạnh mẽ và ngày càng gia tăng của chế độ Cộng Sản Trung Quốc đối với các luật sư dám đứng ra bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Bài báo viết: “Buổi sớm ngày thứ Năm, 29 tháng Bảy, tại Bắc Kinh, vụ bắt giữ Hứa Chí Vĩnh, 36 tuổi, một trong những người sáng lập Công Minh, một tổ chức đóng vai trò nền tảng cho các luật sư nhân quyền cùng với quyết định được đưa ra vào ngày 17 tháng Bảy của nhà cầm quyền đã đánh dấu sự leo thang ngày càng đáng sợ hơn trong việc tấn công lại phong trào.”

“Những năm gần đây, các luật sư có liên hệ tới Công Minh đã nắm giữ những trường hợp pháp lý đặc biệt nhạy cảm. Ngoài các nạn nhân của vụ nhiễm độc sữa chứa mê-la-min, họ còn bào chữa cho những người kháng nghị bị quấy rối bởi cảnh sát, các học viên phong trào tâm linh Pháp Luân Công, cũng như những người Tây Tạng. Họ được vận động chống lại việc bắt buộc cài đặt phần mềm kiểm duyệt cho các máy tính tại Trung Quốc. […]”

Phóng viên của tờ Le Monde tại Trung Quốc khá thường xuyên đề cập tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong những bài báo của mình, cũng như sự đàn áp những người như luật sư Cao Trí Thịnh, người đứng ra bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công trong môi trường đàn áp hà khắc tại Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/7/109842.html

Đăng ngày 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share