Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Anh Tuấn, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội, Việt Nam. Do nhận thức sai lầm về pháp lý trong tu luyện, tôi đã hứa với thân nhân là sẽ không đi phát tờ rơi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp nữa. Nay tôi đã nhận ra sai lầm của mình và tuyên bố phủ định điều tôi đã hứa ở trên. Tôi sẽ lại vẫn đi phát tờ rơi giảng chân tượng về Pháp Luân Đại Pháp như bình thường và kiên định tiếp tục tu luyện và làm tốt ba việc mà mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời gian này.

Tôi xin Sư Phụ từ bi tha thứ cho tôi

Hà Nội ngày 6/9/2009
Đỗ Anh Tuấn

Share