Đã có tới 410374 lời tuyên bố sẽ được công bố tới ngày đó

[MINH HUỆ 22-06-2009] Một bản Nghiêm Chính Thanh Minh là của một người công khai tuyên bố với thế giới mặc dù anh ấy hoặc cô ấy đã làm hay đã nói để phản đối Pháp Luân Đại Pháp dưới sự tù đày hay sự dối trá là không có giá trị và vô ích. Những lời tuyên bố từ phía các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối rằng, đối diện với cuộc bức hại thân thể và tẩy não, họ đã kí những văn bản không thừa nhận Đại Pháp và đảm bảo rằng không tu luyện nữa. Bây giờ, họ bày tỏ ý định tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp.

Đây là một vài ví dụ về Nghiêm chính thanh minh:

Nghiêm chính thanh minh của đệ tử Đại Pháp
Nghiêm chính thanh minh của hai học viên trẻ

Hãy bấm vào đây để xem thêm các bản “Nghiêm chính thanh minh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/22/203189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/6/108730.html
Đăng ngày: 08-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share