Tên: Vương Lâm(王琳)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: đường Tể Tân
Thành phố: Lâm Thanh
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 3/8 /2009
Nơi giam gần nhất: Nhà tù thành phố Lâm Thanh (临清市看守所) Thành phố: Lâm Thanh
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức khủng bố phải chịu: Đánh đập

Tên: Thôi Ngọc Linh
(và con gái của bà Thôi Tử Tú 崔玉玲、崔子秀母女)
Giới tính:Nữ
Tuổi: 43
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 3/8/2009
Nơi giam gần nhất: Nhà tù Trì Bình (茌平市看守所)
Thành phố: Trì Bình
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức khủng bố phải chịu: Tống tiền

[MINH HUỆ 31-08-2009] Ngày 2 tháng 8, 2009, Sở Công an thành phố Lâm Thanh tại tỉnh Sơn Đông đã ra lệnh cho cảnh sát tại các thị xã và làng thuộc địa phận pháp lý của tỉnh đi khủng bố, bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp và lục soát nhà của họ. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Vương Lâm ở đường Tể Tân, thành phố Lâm Thanh tại tỉnh Sơn Đông bị bắt tại nhà lúc 11 giờ sáng ngày 3 tháng 8 bởi cảnh sát từ Đội An ninh quốc nội; phòng cảnh sát, và các thành viên của phòng Hành chính đường Tể Tân. Chúng tịch thu một máy điện tín, máy in, một xe taxi ba bánh, và các dụng cụ. Bà Vương bị mang đến một nhà tù, nơi đây bà bị đánh đập tàn nhẫn đến mức đốt sống cổ của bà bị gãy, khiến bà bị bất tỉnh. Bà được gửi tới bệnh viện quận 2 tại thành phố Liêu Thành.

Ngày 3 tháng 8, cảnh sát từ Phòng 610 thành phố Lâm Thanh, Đội An ninh quốc nội và phòng cảnh sát đã xông vào nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Thôi Ngọc Linh, lục soát nhà, và mang bà Thôi và con gái bà, cô Thôi Tử Tú tới nhà tù.

Bà Lôi Ngọc Linh, 43 tuổi, làm nghề lái xe taxi ba bánh để giúp đỡ gia đình vì chồng bà bị bệnh đã nhiều năm. Cảnh sát cố buộc chồng bà Thôi phải trả 40 nghìn tệ mới thả vợ và con gái ông. Chồng bà Thôi không thể đáp ứng được đòi hỏi của họ nên đã tự vẫn. Tuy nhiên, trưởng Phòng 610, Uông Bảo Viễn và giám đốc của Đội An ninh Quốc nội, Thịnh Lực không cho phép bà Lôi và con gái bà về nhà để làm ma chay. Thay vì vậy, chúng chuyển thi hài chồng bà vào nhà hỏa táng. Bà Lôi Ngọc Linh đã bị chuyển đến nhà tù Trì Bình.

Số điện thoại liên hệ:

Vương Chí Cương, Giám đốc sở công an: 86-635-2322801(Cơ quan)
Viên Gia Khôn, Phó giám đốc sở công an: 86-13806352981(Di động); 86-635-2428666(Nhà riêng)
Đội An ninh quốc nội
Thịnh Lực, Đội trưởng: 86-635-2327209(Cơ quan); 86-13606352098 (Di động); 86-635-2428081(Nhà riêng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/23/207030.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/31/110451.html
Đăng ngày 04-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share