[MINH HUỆ 07-08-2009] Vào cuối tháng Bảy 2009, cảnh sát huyện Đàm Thanh tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã bắt cô Tôn Tân Quyên 16 tuổi vì cô đi phát tài liệu về Pháp Luân Công. Cô hiện nay đang bị giam tại Trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi.

Cô Tôn Tân Quyên là một học sinh trung học số 6 của huyện Đàm Thanh. Cha mẹ cô, Tôn Đức Kiến và Trương Bích Lan từ làng Mao Tỳ, huyện Đàm Thanh, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Trong kỳ thi mùa hè, cô lấy một số tài liệu giảng rõ sự thật từ mẹ cô để để lại nhà trường cho các thầy giáo và bạn học của cô. Cô hy vọng họ có thể biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và không bị dẫn sai bởi các lời dối gạt và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lúc bấy giờ, một vị hành chính cấp cao ngành giáo dục đi đến nhà trường để kiểm soát và nhìn thấy các tài liệu. Các chính quyền nhà trường nhìn ra cô Tôn trên băng thâu hình theo dõi và báo cáo cô lại với Phòng 610 và sở cảnh sát địa phương. Chính quyền nhà trường cũng ra lệnh cho cô giáo của cô mang cô đến Sở Cảnh sát Đông Quan của huyện Đàm Thanh.

Cô Tôn bị giam, hăm dọa, và tra vấn bởi Phòng 610 và cảnh sát thành phố Đàm Thanh. Cô được tạm thời thả về nhà. Nhưng, ngày 25 tháng bảy 2009, cô bị mang từ nhà đến Phòng 610 Đàm Thanh và bị gửi đi Trung tâm Tẩy não thành phố Lâm Nghi nơi đây cô vẫn còn bị giam.

Chu Quân và các cảnh sát viên từ Phòng 610 huyện Đàm Thanh và đội an ninh quốc gia sở Cảnh sát huyện Đàm Thanh cũng đi đến làng Mao Tỳ để bắt cha mẹ cô Tôn và lục soát nhà họ. Họ bị mang đi nhà tù huyện Đàm Thanh. Cha của cô, Tôn Đức Kiến đã được thả ra sau một tháng giam cầm. Nhưng mẹ cô, Trương Bích Lan, vẫn còn bị giam. Cô đã tuyệt thực để phản đối sự giam cầm bất hợp pháp từ khi cô đến nhà tù.

Đồng thời cha mẹ cô Tôn bị mang đi nhà tù, học viên Mã Quế Cúc vào khoảng 70 tuổi và nhà các học viên Tôn Thường Phú và Hoàng Quế Lan bị lục soát.

Chồng của học viên Mã Quế Cúc bị tàn tật và liệt giường. Ông ta không thể tự săn sóc và hoàn toàn nhờ vào vợ ông ta. Sau khi Cô Mã bị bắt, mạng sống của chồng cô vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ của ông đã viết một lá thư về tình trạng của ông và nói với các chính quyền rằng ông ta cần một sự chăm sóc dài hạn. Nhưng các chính quyền vẫn giam cô Mã trong hơn 40 ngày. Cô mới vừa được thả ra gần đây.

Danh sách những kẻ khủng bố liên can trong việc bức hại:

Trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi: Trần Hải, chỉ huy: 86-539-8184395, 86-539-8185143
Phòng 610 thành phố Lâm Nghi: 86-539-8111821 Lưu Ngọc Hồng, trưởng Phòng 610 huyện Đàm Thanh : 86-13905397758 (di động), 86-539-6084203 (văn phòng), 86-539-6084303 (nhà).

Đội an ninh quốc gia huyện Đàm Thanh: Hầu Kiến Trung, đại úy: 86-13505392036 (di động), 86-539-6226884 (nhà)
Trung học số 6 huyện Đàm Thanh.

Sở cảnh sát Đông Quan của huyện Đàm Thanh: Từ Xuân Quang, giám đốc cảnh sát: 86-13869999099 (di động), 86-539-6153101 (văn phòng), 86-539-6153528 (nhà)
Nhà tù huyện Đàm Thanh Triệu Ba: 86-13705492803 (di động), 86-539-6153470 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/7/206021.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/16/110071.html
Đăng ngày: 31-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share