[MINH HUỆ 10-08-2009] Bà Lý Văn Nguyên và bà Chung Di Quân cả hai vào khoảng 60 tuổi. Ngày 5/6/2009, khi bà Lý đi viếng thăm bà Chung tại nhà bà, họ bị cảnh sát Thượng Hải vùng Phổ Đà và các viên chức Phòng 610 địa phương bắt. Cảnh sát cũng bắt chồng bà Lý và người con rể bà. Cuộc bắt bớ đồng thời ba người trong gia đình làm người con gái của bà Lý đang mang thai sợ gây ra bị xảy thai. Sau 24 giờ giam tại nhà tù của sở cảnh sát, chồng bà Lý, trong tình trạng sức khỏe kém, đã được gửi đi bệnh viện. Để phản đối sự bắt bớ, bà Lý tuyệt thực và trở nên rất yếu kém. Nhưng các viên chức 610 của vùng Phổ Đà từ chối thả bà ra và chính thức bắt bà.

Bà Lý sống tại số 39 chung cư Tử Trường, vùng Phổ Đà, thành phố Thượng Hải. Bà trước là phó chủ tịch hiệp hội công nhân xưởng 101 cục Quản Lý Đo Lường thành phố Thượng Hải. Khi bà còn trẻ, bà bị đau lưng và phong thấp trong nhiều năm. Năm 1997, bà may mắn gặp được một quyển sách Pháp Luân Công. Sau khi đọc nó, bà biết đó là điều mà bà muốn biết suốt cuộc đời bà. Bà luôn sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà rất nghiêm túc trong công việc làm và thường làm hết sức bà để giúp đở người khác. Không bao lâu sau khi bà tập luyện Pháp Luân Công, các bệnh của bà biến mất.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vì bà từ chối từ bỏ môn tập, bà Lý bị gửi đi các nơi tẩy não nhiều lần. Mỗi lần bà bị giữ trong một đơn vị tẩy não, bà làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công cho các nhân viên của nó và lấy lại được tự do một cách đường đường chính chính.

Bà Chung Di Quân, từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, là một nhân viên hồi hưu của Hãng Beier của thành phố Thượng Hải. Bà được láng giềng và bạn bè quý mến. Hiện nay bà Lý và bà Chung bị giữ tại nhà tù của vùng Phổ Đà, thành phố Thượng Hải.

Phòng 610 của vùng Phổ Đà, thành phố Thượng Hải: 86-21-52809966
Nhân viên Phòng 610:
Thôi Ngênh Xuân: 86-21-52809966, ext.49410
Diêu Thụ Lâm: 86-21-52809966, ext.49425
Ô Cúc Vĩ: 86-21-52809966, ext.49412

Đội an ninh quốc gia của vùng Phổ Đà, thành phố Thượng Hải: 86-21-62441195
Hai nhân viên: Trương Xuân Dương and Định Lập Binh

Hồ Thế Dân và Dương Cục, cục trưởng phân cục Cảnh sát Thượng Hải nhánh Phổ Đà: 86-21-62440543, 86-21-22049001


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/10/206224.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/20/110185.html
Đăng ngày: 03-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share