[MINH HUỆ 31-07-2009] Trong tháng năm 2009, học viên Pháp Luân Công bà Đường Mẫn, từ Đại học Y khoa Hồ Nam, bị đặt trong một y viện tâm thần bởi chủ hãng của bà vì bà từ chối từ bỏ đức tin của bà nơi Chân Thiện Nhẫn. Bà Tang bị chích với thuốc làm hư hại thần kinh tại y viện, và bà chưa được trả tự do.

2009-7-30-tangmin--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công bà Đường Mẫn

Bà Đường Mẫn vào khoảng 40 tuổi và làm việc tại Đại học Y khoa Hồ Nam tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Đại học đã giam bà bất hợp pháp nhiều lần tại bệnh viện thành viên của nó, Y viện Nhân dân số 2 tại tỉnh Hồ Nam (Y viện Tâm thần Hồ Nam, cũng được biết dưới tên Y viện Chuyên môn Thần kinh tỉnh). Bà Đường Mẫn hiện đang bị chích với các thuốc tâm thần mỗi hai tuần lễ. Sau mỗi lần chích thuốc, cơ thể bà trở nên lạnh, và bà run và không bình thường. Theo những người có sự hiểu biết, loại thuốc này làm hại hệ thống thần kinh trung ương, dẫn đến chậm lại các phản ứng và các hiệu quả hại khác.

Một viên chức ĐCSTQ liên hệ với Đại học Y khoa Trung Quốc Hồ Nam rất giận khi bà Đường khuyên một người bạn thoái ĐCSTQ. Vào tháng năm 2009 bà Đường lại một lần nữa bị giam tại Y viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam, và các bạn bà đều bị từ chối đi thăm. Các hoạt động của bà Đường cũng bị hạn chế trong căn phòng y viện nhỏ bé. Sau hai tháng bị cô lập với thế giới bên ngoài và tiếp tục bị chích thuốc, bà Đường trở nên gầy còm, và bà xem già hơn nhiều. Mặt bà trắng bệt như người chết.

Năm ngoái trong lúc Thế Vận Hội Bắc Kinh, bà Hạ Tường Cô, một học viên Pháp Luân Công khác từ thành phố Trường Sa, là y tá tại Học viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em tỉnh Hồ Nam, bị cầm tù tại Y viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam lần thứ ba. Bà Hà bị đè xuống bởi bốn năm y tá và bác sĩ trong khi họ chích bà với thuốc Risperidone, một thứ thuốc dùng để trị bệnh mất trí nhớ. Trong hai kỳ giam trước, bà Hà bị chích với thuốc hiệu nghiệm lâu dài ‘haloperidol decanoate’ mà tạo ra sự tê cứng toàn thân, cùng với nôn mửa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/31/205645.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/10/109912.html
Đăng ngày: 03-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share