[MINH HUỆ 16-8-2009]

Tên: Âu Tư Văn
Giới tính: nam
Tuổi: 66
Địa chỉ: thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu
Ngày mất: 4/4/2009
Ngày bắt giữ gần đây: 1/12/2004
Nơi giam gần đây nhất: trại cưỡng bức lao động Trung Bát tỉnh Quý Châu
Thành phố: làng An Thuận, thành phố Quý Châu
Tỉnh: Quý Châu
Nghề nghiệp: Nhà máy cơ khí quân đội Phong Lôi thành phố An Thuận (công ty 144)
Hình thức bị bức hại chủ yếu: Cấm ngủ, Cưỡng bức lao động, Đánh đập, Tra tấn

(Phóng viên từ tỉnh Quý Châu) Ông Âu Tư Văn, một người đã nghỉ hưu, bị tra tấn nghiêm trọng do tập Pháp Luân Công, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe sau khi ông được thả năm 2007. Hậu quả của việc tra tấn là ông đã mất vào tháng 4 năm 2009.

Ông Âu bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1998, và những người biết ông nhìn nhận ông là một người có tâm trong sạch. Vào cuối tháng 3 năm 2001, ông đã bị báo cáo do giảng rõ sự thật và bị bắt giữ bởi Trưởng Dương Thành, phó ban của trạm cảnh sát nhà máy và một nhóm cảnh sát từ phòng cảnh sát quận Tây Tú.

Sau khi lục soát nhà của ông Âu, cảnh sát đã giam ông 15 ngày, sau đó tiếp tục giam ông 2 tháng trong nhà tù trung tâm II. Ông đã được thả sau khi bảo vệ đã cầm 3000 nhân dân tệ từ gia đình ông. Sau khi ông Âu được thả, ông đã phải chịu giám sát 24 /24 giờ.

Năm 2002, ông đã bị giam 2 tháng sau khi ông viết một bức thư duy hộ Pháp Luân Công.

Ngày 1 tháng 12 năm 2004, cảnh sát đã bắt giữ ông Âu lần nữa, thu giữ sách Pháp Luân Đại Pháp , các tài liệu, và giam giữ ông. Ông đã bị kết án 3 năm trong trại cưỡng bức lao động Trung Bát nơi ông thường xuyên bị tra tấn cùng với việc cấm ngủ và lao động nặng.

Ngoài ra, bảo vệ đặt bát cơm của ông Âu cạnh nồi cơm của phòng giam và đánh đập ông một cách tàn nhẫn cho đến khi hai răng của ông bị bật ra. Bảo vệ xúi giục những tên tù siết chặt tinh hoàn của ông và đá vào vùng bụng dưới ông, khiến cho ông đã phải chịu đựng những cơn đau nhói trong vài giờ. Trại cưỡng bức lao động đã không có sự lựa chọn nào khác nên vội vàng đưa ông tới bệnh viện địa phương.

Ông Âu cuối cùng cũng được giải thoát năm 2007, nhưng do sự tra tấn tàn bạo trong trại cải tạo lao động Trung Bát, ông mắc chứng thoát vị, trở nên hốc hác, bị bệnh đau gan, thận và phổi và ung thư giai đoạn cuối, và cuối cùng đã mất ngày 4 tháng 4 năm 2009.

Công ty Cơ khí quân đội Phong Lôi An Thuận:
Giám đốc, Ổ Tiểu Văn
Dương Thành Bảo, nguyên phó ban công an nhà máy
Trần Tuấn An, phó bí thư phụ trách bức hại học viên Pháp Luân Công

Chu Hồng Huy, trưởng ban công an trong nhà máy: 86-853-3381164
Đường Tiểu Trữ, chủ tịch đã về hưu: 86-853-3381704


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/16/206607.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/21/110222.html
Đăng ngày: 25-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share