Báo cáo của một phóng viên tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 12-8-2009] Nhà tù Thiên Thủy thuộc tỉnh Cam Túc hiện đang giam giữ khoảng 30 học viên Pháp Luân Đại Pháp, mười ba người trong số họ bị giam tại Đội 8. Các học viên bị theo dõi chặt chẽ và không được phép ra ngoài ngoại trừ buổi sáng tập thể dục. Mỗi một học viên có một lính canh riêng, giám sát những việc họ làm. Trao đổi bị hạn chế. Dưới đây là những thông tin chi tiết về những học viên bị giam giữ tại đó.

Anh Tào Đông bị kết án phi pháp 5 năm tù giam. Kể từ khi anh đến Anh bị giam giữ trong phòng 112, tại khu vực 8. Có tới bảy lính canh giám sát anh tại một điểm, nhưng con số hiện đã giảm thành ba người. Anh không được phép nói chuyện với bất kể một ai hay đi ra ngoài. Vài người nói rằng anh bị giám sát trực tiếp bởi Cục An Ninh Quốc Gia.

Anh Vương Ngọc Bình, là một cư dân của xã Úy Gia Điếm Nhị , thị trấn Văn Phong, huyện  Lũng Tây, tỉnh Cam Túc, bị kết án 9 năm tù giam khi anh bị giam giữ tại thành phố Tửu Tuyền, sau đó bị chuyển lên nhà tù Đại Sa Bình tại thành phố Lan Châu, sau tới nhà tù Định Tây, và cuối cùng tới nhà tù Thiên Thủy. Anh đã bị giam cầm hơn 6 năm, và phải chịu đủ loại tra tấn, nhưng anh vẫn rất kiên định vào tín ngưỡng của mình.

Anh Trương Vũ Thành, 55 tuổi, là một cư dân của xã Xuyên Huyền, thôn Diêu, thị trấn La Hán Đỗng, huyện Kính Xuyên, tỉnh Cam Túc. Anh bị kết án 3 năm tù giam.

Anh Diêu Lực Thư là giáo viên từ nhóm Đương Trang, thôn Caotan, khu Bành Nguyên, quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc. Anh bị kết án 4 năm tù giam.

Anh Chu Sáng Tân, là giáo viên từ nhóm sản xuất Tây Quan, thị trấn Tiểu Kim, quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc. Anh bị kết án 5 năm tù giam.

Anh Tưởng Lương Vinh, 67 tuổi, là cư dân của thôn Từ Gia Loan, xã Ba San, thị xã Đại Bạch Lương, thị trấn Khánh Dương, tỉnh Cam Túc. Anh bị kết án 2 năm tù giam.

Anh Dương Tùng Ngạn đến từ thôn Tam Xã, làng Tự Thượng, thị trấn Thập Lý, huyện Dân, tỉnh Cam Túc. Anh bị kết án 7 năm tù giam.

Anh Vương Phong Hoa, là cư dân của số nhà 23 Dương Trấn Nam Thành, thị trấn Huyền Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc. Anh bị kết án 3 năm tù giam.

Anh Yến Nguyên Kinh, 60 tuổi, từ Bát Xã, thị xã Thạch, thị trấn Nam Môn, huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc, bị kết án 3 năm tù giam.

Anh Văn Vĩ, bị kết án 6 năm tù giam. Anh tới từ thôn Tam, xã Liên Phong, thị trấn Tân Thiêm, huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc.

Anh Khấu Phát Hùng bị kết án 3 năm tù giam. Anh sống tại 33 Khấu Nhất Xã, thôn Ngọa, thị trấn Thao Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc.

Ông Tần Diệu Hoa, 65 tuổi, từ vùng Tần Câu Xã, thôn Tần Vương, thị trấn Tân Điếm, huyện Tĩnh Trữ, tỉnh Cam Túc. Ông bị kết án 4 năm tù giam. Cảnh sát từ cơ quan An ninh của Tĩnh Trữ, Thông Vị, và thành phố Định Tây tất cả đều thẩm vấn ông. Ông bị tra tấn trong suốt 12 ngày, trong lúc đó ông bị mất ý thức ba lần khi ở trên những băng “ghế hổ” . Chúng làm gãy chân phải của ông mà hiện giờ ông vẫn chưa lành. Cảnh sát thậm chí bắt giữ vợ ông và đòi bà 8000 nhân dân tệ trước khi thả bà. Cháu gái của ông đã bị giam giữ trong hơn 20 tiếng. Cảnh sát đã ghi lại một thời gian ngắn hơn để che đậy các bằng chứng.

Ông Phùng Đình Tuấn, là một giáo viên, bị tra tấn hơn 10 tháng trong khi ông bị giam giữ tại nhà tù trung tâm huyện Vĩnh Tĩnh. Ông bị đánh đập nặng nề bởi những tù nhân khác khiến chứng sưng màng phổi tái phát. Ngực của ông đã bị sưng tấy trong hơn hai tuần, và ông đã không thể nuốt nổi bất kì thức ăn nào. Ông sau đó bị chuyển tới nhà tù Thiên Thủy nơi mà tiếp tục ngược đãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/12/206333.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/21/110216.html
Đăng ngày: 25-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share