Thông tin từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-8-2009]

ĐCSTQ chính là luật pháp”: đó chính là nền tảng “pháp lý” cho việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của cảnh sát ở đồn cảnh sát Dương An, thành phố Cung Lai, tỉnh Tứ Xuyên, Bà Vương Truyện Tú và bà Vương Thủy Hoa, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công từ khu Tân Tân, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt bởi đồn cảnh sát thị trấn Dương An vào ngày 19 tháng 6 năm 2009, trong khi cả hai đang giảng rõ sự thật tại thị trấn Dương An, thành phố Cung Lai. Trong khi bị giam giữ, đồn trưởng Đổng Tồn đã tát vào mặt bà Vương Thủy Hoa, và dùng dùi cui điện sốc điện bà. Trong bản báo cáo, cảnh sát viên Tưởng Nam đã buộc tội bà Vương Truyện Tú với tội “làm mất trật tự xã hội” và đã đưa bà đến nhà tù thành phố Cung Lai.

Những người con của bà Vương Truyện Tú đã đến đồn cảnh sát Dương An nhiều lần và đã yêu cầu chúng thả bà ra. Cảnh sát đã hét vào mặt họ: “Đừng đến đây nữa hoặc chúng tôi sẽ bắt các người đấy

Bà Vương Truyện Tú đã hơn 60 tuổi, bà là người chăm lo chính cho gia đình. Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi những căn bệnh mãn tính của bà khi tất cả các thuốc khác đều không chữa khỏi. Bà đã theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” và sức khỏe của bà đã được cải thiện về mặt thể chất lẫn tinh thần. Trước đây bà hay cáu giận và có mâu thuẫn với chồng bà. Tất cả đã thay đổi từ khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 22 tháng 7, gia đình bà Vương Triệu Tú đã đến đồn cảnh sát một lần nữa và yêu cầu thả tự do cho bà Vương. Một thành viên trong gia đình hỏi: “Bà Vương Triệu Tú chống lại những điều luật nào ở Trung Quốc? Điều luật nào nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo? Làm ơn chỉ cho chúng tôi biết” Tưởng Nam và những cảnh sát khác đã không trả lời được câu hỏi. Sau đó Tưởng nói rằng: ”ĐCSTQ chính là luật pháp” Những gì Tưởng nói đã chứng tỏ một sự thật về ĐCSTQ, nó luôn luôn được đặt trên luật pháp.

Những gì bà Vương Truyện Tú đã làm – tu luyện Pháp Luân Công hoặc phát tờ rơi giảng rõ sự thật, lẽ ra đều được bảo vệ bởi Hiến Pháp Trung Quốc, trong đó  đảm bảo rằng mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/3/205781.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/22/110232.html
Đăng ngày 26-8-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share