Ngày 29-6-2009

2009-7-2-0906300157291649.jpg

Khán giả đang thưởng thức lần trình diễn thứ ba tại Buenos Aires (Renee Luo/Đại Kỷ nguyên)

[MINH HUỆ 02-07-2009] BUENOS AIRES, Argentina—Nghệ thuật Thần vận rất trong sáng và hy vọng, cô Bi nói, một cựu chủ bút một tạp chí tại Bắc kinh, một trong những khán giả tại hội trường đông đúc của khán phòng Auditoria Belgrano tại Buenos Aires vào ngày 29 tháng Sáu.

Cô Bi nói rằng cô ta đã đi tìm một điều gì đó và cuối cùng đã gặp – đó là được xem Nghệ Thuật Thần Vận. Cô ta biế nó là “một cơ hội hiếm có và rất thích thú

Tôi cũng đánh nhịp theo với các vũ công” cô ta nói, chứng tỏ cô ta đã thưởng thức rất trọn vẹn trong buổi trình diễn này. “Tôi nghĩ Chương trình Nghệ Thuật Thần Vận thật sự tuyệt diệu, và nó muốn nói với người thế gian này về sức lôi cuốn của văn hoá cổ truyền Trung quốc, không phải là văn hoá bị bóp mé, vì thế tôi nghĩ rằng nó rất là tuyệt diệu”.

Cô ta giải thích rằng “sự diễn xuất của các vũ công rất tự nhiên; các nam vũ công rất khoẻ mạnh, và tôi nghĩ điều này rất tốt…nam phải mạnh bạo và nữ phải mềm mỏng, họ không thể pha lộn được, và chương trường phản ảnh đúng văn hoá cổ truyền rất sâu sắc và hoàn toàn

Rất là bổ ích cho tâm trí. Nó không giả vờ, và nó rất là ngay chính

Chương trình nói lên công lý” cô ta nói, viện dẫn đến bài “Thiên đường chờ đón chúng ta mặc dầu bị bức hại”. Ở trong đó đệ tử Pháp Luân Công bị bức hại đến chết vì lòng thành tín của anh ta vào môn tu luyện cổ truyền. Cô Bi tin rằng trong tận đáy lòng họ, người Trung Quốc biết rằng sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công, nói rằng “Đảng Cộng sản Trung Quốc vô cùng xấu xa; nó rất là tà ác; nó tiêu diệt rất nhiều gia đình và giết người”.

Cô Bi nói rằng cô ta rất xúc động, vì cô ta có thể thấy những nghệ sĩ rất vô ngã. “Tôi có thể thấy rằng họ trình diễn không phải vì tiền. Tôi có thể thấy từ trong biểu hiện của họ, vì thế tôi rất cảm động”.

Cũng như Nghệ Thuật Thần Vận truyền đi hy vọng, cô Bi còn tin rằng có hy vọng và nói “Tôi tin rằng sẽ có ngày công lý sẽ toàn thắng tại Trung quốc


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/2/108781.html
Đăng ngày: 06-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho đúng hơn với nguyên bản.

Share