[MINH HUỆ 17-07-2009] Tôn Nghĩa Hòa, nam, 38 tuổi, là đại úy Đội Cảnh sát Nhóm Quốc An của huyện Anping, tỉnh Hà Bắc. Từ khi y vào làm sở cảnh sát năm 2005, Y đã bắt và làm tiền các học viên mà chỉ là nói chuyện với dân chúng về sự thật của Pháp Luân Công.

Vào mùa Xuân 2006, Tôn bắt các học viên và làm tiền gia đình họ một số lượng tương đương với hằng chục ngàn Mỹ kim và cũng buộc họ đưa y và các phụ tá y đi ăn chơi, kể cả xoa bóp chân, mà các viên chức thường đi làm. Các thân nhân của các học viên đã bị buộc mang nhóm này đến nhóm khác các viên chức đi ăn chơi không ngừng.

Vào cuối năm 2006, Tôn Nghĩa Hòa và các phụ tá của y đã bắt tám học viên và làm tiền của họ nhiều chục ngàn Nhân dân tệ.

Vào tháng Mười 2007, Tôn Nghĩa Hòa bắt và lục soát nhà của hai học viên và mang đi nhiều đồ giá trị kể cả nhiều ngàn Nhân dân tệ.

Năm 2008, Tôn bắt sáu học viên, kể cả Vương Vận Lương từ thôn Bắc Mãn Tử, thị xã Hà Trang. Tôn kêu án hai học viên đi trại lao động cưỡng bức, và làm tiền hằng chục ngàn đồng Nhân dân tệ và đồ giá trị từ họ. Chúng lấy của ô. Vương quyển sổ ngân hang với 50,000 Nhân dân tệ, và khi vợ ông Vương đòi lại, chúng kêu bà đưa ra hơn 10,000 Nhân dân tệ và sau đó chúng sẽ thả chồng bà ra. Bà từ chối, và ô. Vương bị gữi đi trại lao động cưỡng bức Handan, hiện nay ông vẫn còn ở nơi đó.

Ngày 18 tháng Sáu 2009, Tôn bắt nhiều học viên và lục soát nhà của họ. Khi chúng lục soát nhà của Trương Mãn Thương, Tôn lấy cắp nhiều ngàn đồng Nhân dân tệ tiền mặt trong khi không ai nhìn thấy. Chúng mang đi các xe đạp của họ và một chiếc xe ba bánh và cả ăn tất cả dưa hấu trong nhà của họ.

Trong số những người bị bắt có Trương Luyện Quân, một bạn học củ của Tôn. Tôn cố làm tiền 30,000 Nhân dân tệ từ vợ của Trương. Vợ của Trương đi đến thầy giáo cũ của Tôn và xin người thầy giáo nói chuyện với Tôn để y thả Trương ra.

Nhưng Tôn bất kể các cú điện thoại của thầy giáo y và nhất định rằng không có tiền thì không gì làm cho y đỗi ý cả. Tôn làm việc trong ba năm, nhưng y đã mua hai căn nhà đắt tiền. Y xem như cần rất nhiều tiền để tân trang hai căn nhà của y. Đó có thể là lý do tại sao y rất nong nóng gom góp tất cả số tiền mà y có thể lấy. Ngày 16 tháng Bảy 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/17/204704.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/12/109969.html
Đăng ngày 15-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share