[MINH HUỆ 20-07-2009] Bà Đường Viên, một học viên Đại Pháp 67 tuổi từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, là một giáo sư phụ tá hồi hưu từ Đại học Văn hóa Trung ương. Ngày 29 tháng tư, bà đang nói chuyện với dân chúng về Pháp Luân Công bên ngoài tòa án nơi mà học viên Đại pháp Trần Xương Nguyên đang bị xử án bất hợp pháp. Sau này bà bị bắt gần Phó sở cảnh sát giao thông Phương Thảo. Nhà bà cũng bị lục soát.

Khi bà bị khám tại nhà tù, người ta tìm thấy bà Đường Viên áp huyết rất cao, vì vậy nhà tù từ chối nhận bà. Cảnh sát phụ trách hồ sơ nói rằng cấp trên của y cho lệnh rõ rằng bà không được thả ra và gia đình bà không được phép đóng thế chân cho bà ra. Bà Đường Viên vẫn còn bị giam tại nhà tù thành phố Thành Đô. Công tố viên khu vực Cao Hùng chấp nhận sự bắt bớ bà.

Cái ngày mà Trần Xương Nguyên bị xử án, các học viên khác bị bắt bên ngoài tòa án: người anh lớn của Trần Xương Nguyên và người chị dâu là Ông Tạ Đức Thanh, và vợ ông Dư Cần Phương, và một học viên Đại Pháp cũng bị bắt. Sau này Tạ Đức Thanh bị chết trong nhà giam cảnh sát sau khi bị giam tại Trung tâm tẩy não Tân Tân trong hơn hai mươi ngày.

Thông tin liên quan

Phó sở cánh sát giao thông Phương Thảo : 86-28-85178288

Văn phòng Tiếp khách của phó sở cảnh sát giao thông Phương Thảo: 86-28-85178285

Trưởng phòng cảnh sát : Deng Guoping

Đội tuần tra phòng cảnh sát giao thông Phương Thảo: Lý Mậu Tuyên 、Tằng Lập Hậu

Thám tử Đội Hình: Vương Văn Hữu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204910.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/9/109891.html
Đăng ngày 15-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share