[MINH HUỆ 02-08-2009]Lời của Ban biên tập: ‘Mỗi khi xuất bản những tin loại này, tâm chúng tôi rất nặng nề. Những con người này từ chỗ là viên chức nhưng dưới sức ép to lớn khởi xướng bởi chính quyền họ Giang, đã bị đẩy vào thế đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Trong quá trình hủy hoại mạng sống của những người dân lương thiện, biết chấp hành luật pháp, họ đã đóng dấu cho số phận của mình và không thể tránh khỏi được sự trừng phạt của quả báo. Nếu không có mệnh lệnh tàn ác của họ Giang, số phận của họ có lẽ đã khác.

1. Tôn Lương Quốc

Tôn Lương Quốc là người ở nông trường Hồng Quang, thôn Bạch Y Lạp. Năm 1999, khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông ta đã tham gia rất tích cực. Khi Tôn còn là Bí thư của đội 8, nông trường Hồng Quang, ông ta đã tịch thu đất của học viên Pháp Luân Công và cướp phá nhà của họ, tuyên bố rằng ông ta sẽ tận diệt tất cả các học viên Pháp Luân Công trên nông trường của mình. Vào một tối mùa đông năm 2000, trong khi say rượu, ông ta lái xe tốc độ cao đâm vào một cái cây. Dân làng nói rằng tai nạn đó là do ông ta đã làm nhiều điều sai trái. Khi chết ông ta mới chỉ 30 tuổi.

2. Hứa Quân

Hứa Quân. 39 tuổi cũng là người ở nông trường Hồng Quang, thôn Bạch Y Lạp, huyện Tiền Quách. Năm 2000, ông ta là Bí thư đội 5 của nông trường Hồng Quang. Để được thăng chức, ông ta đã tích cực tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông ta đã dẫn nhiều viên chức cảnh sát đi tìm nhà của các học viên và bắt giữ họ. Ông ta từ chối không nghe chân tượng. Năm 2008, ông ta bị chẩn đoán mang bệnh ung thư. Ông ta đã phải chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật và chết vào mùa xuân năm 2009.

3. L‎ý Thành

Lý Thành, 51 tuổi là người ở thôn Bạch Y Lạp, huyện Tiền Quách, thành phố Tùng Nguyên. Ông ta có một người bà con tập Pháp Luân Công, nhưng ông ta vẫn bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp bất chấp việc người bà con đã giảng chân tượng về Pháp Luân Công cho ông ta. Vào tháng 3 năm 2002, ông Lý báo về người họ hàng của mình với đồn cảnh sát địa phương. Vì lý do đó, người bà con bị tống vào trại cưỡng bức lao động. Tháng 6, năm 2007, L‎ý Thành bị chết vì bệnh nan y.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/19/204694.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/2/109712.html
Đăng ngày: 04-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share