[MINH HUỆ 09-06-2009]

Bí thư Đảng Ký Hằng Chí mất khả năng nói

Kí Hằng Chí, trước là bí thư ĐCSTQ của văn phòng Giáo huấn của huyện Tảo Cường, tỉnh Hà Bắc, đi theo tập đoàn Giang Trạch Dân để khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Từ ngày 20 tháng bảy 1999 y thoái mạ Đại Pháp trên truyền hình và khủng bố các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong đơn vị làm việc của y.

Kí Hằng Chí phát bệnh ung thư. Gần đây y phát một bệnh lạ khác, và y không thể nói năng gì sau khi y bị mổ cổ họng.

Một người báo cáo các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bị chết bất đắc kỳ tử

Ngày 19 tháng sáu 2008, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Tống Ngọc Châu và Trương Đống của làng Đại Lực Hà, thị xã Yên Đồng San, thành phố Bàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, đi phát các tờ rơi giảng rõ sự thật tại thị trấn Dịch Mã, thành phố Bàn Thạch. Họ bị bắt bởi Tống Ngọc Bảo và bị mang đến nhà tù Bàn Thạch. Cảnh sát ép buộc gia đình của Tống Ngọc Châu, nói rằng họ sẽ thả Tống Ngọc Châu ngay lập tức nếu những người này đưa ra tên các học viên khác. Gia đình bà Tống không chống lại sự ép buộc và báo cáo lại học viên Đại Pháp Chu Phượng Diễm tại thị xã Yên Đồng San và địa điểm địa phương nơi mà các tài liệu thông tin được làm ra. Chu Phượng Diễm bị bắt ngày 21 tháng sáu, cảnh sát đi đến lục soát nhà của Trương Đống, địa điểm sản xuất tài liệu. Cảnh sát tìm thấy Trương Đống và nhiều số điện thoại cầm tay của các học viên khác và bắt 21 học viên bằng cách điều tra các số điện thoại.

Hai ngày sau, Tống Ngọc Bảo, mà đã báo cáo học viên Đại Pháp, uống rượu và lái xe mô tô vào đuôi của một xe tải to đỗ bên lề đường (xe tải có để đèn đuôi). Tống Ngọc Bảo chết tại chỗ.

Tống Ngọc Châu và các học viên khác vẫn còn bị giam.

Bí thư Đảng Trương Viễn Hải bức hại các học viên Đại Pháp và gặp quả báo

Trương Viễn Hải là bí thư ĐCSTQ của Làng Đại Lực Hà, thị xã Yên Đồng San, thành phố Bàn Thạch, tỉnh Cát Lâm. Y nhiệt tình bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 20 tháng bảy 1999. Y thường đi với các cảnh sát viên đàn áp các học viên. Các dân làng đều ghét y lắm.

Trương Viễn Hải đi đến nhà tù hai lần năm 2001 và bị giam trong một nhà tù cho hơn ba tháng mổi lần. Các dân làng đều nói đó là quả báo. Sau khi y ra khỏi tù, y vẫn tiếp tục khủng bố các học viên Đại Pháp. Năm 2006 y bị khám ra bệnh ung thư mũi vào giai đoạn cuối.

Dân làng đi báo cáo các học viên, chết tức khắc sau đó

Trần Tú Tam là một dân làng tại Làng Tiểu Trần Tập, xã Vương Tập, huyện Phụ Thành, tỉnh Hà Bắc. Một lần, học viên Pháp Luân Đại Pháp Lưu Thục Hương đi làm sáng tỏ sự thật với y. Trần Tú Tam không những từ chối nghe, mà còn gọi cảnh sát để báo cáo lại, và Lưu Thục Hương bị bắt.

Không bao lâu sau đó, Trần Tú Tam đánh nhau với ai đó và giết người, và sau đó bị giam trong một nhà tù. Trong lúc y bị giam, Trần bị phát bệnh ung thư xương, ung thư phổi, và không còn có thể tự săn sóc. Y chết trong lễ Thanh Minh năm đó.

Cảnh sát trưởng Chu Lê Dân khủng bố Pháp Luân Công và bị gặp quả báo

Phó Cảnh sát trưởng trước đây của huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Chu Lê Dân đi theo sát ĐCSTQ, mưu mẹo, tổ chức và tham gia vào bắt bớ, khủng bố, theo dõi và lục soát nhà các học viên Đại Pháp La Tương Giang, Lưu Phỏng Bình và Chu Thiên Kỳ. Y cũng đăng một bài tựa đề, “Cảm nghĩ về đẩy mạnh công tác tôn giáo” trên mạng lưới “nhật báo Tương Đàm” vào tháng mười một 2006 và trên mạng lưới “Mạng Tương Đàm, Trung Quốc” vào tháng giêng 2007. Bài viết này chứa đựng những lời lẽ thoái mạ Pháp Luân Đại Pháp, và vẫn còn trên mạng lưới. Y phạm tội lỗi đối với Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Vào tháng mười hai 2008, Chu Lê Dân bị bắt vì vấn đề tài chinh, bị kêu án 10 năm và bị phạt 60,000 tệ. Đòi hối lộ cả 215,000 tệ là chuyện thường tình đối với các viên chức chính phủ ngày nay, nhưng Chu đã bị bắt và bị cầm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/9/202446.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/24/108566.html
Đăng ngày: 26-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share