[MINH HUỆ 07-07-2009] Cô Trương Tố Phương là một cư dân ở huyện Trường Thọ, tỉnh Trùng Khánh. Cô được trả về từ Trại Lao Động cưỡng bức Trùng Khánh vào năm 2000 bởi vì cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm sau một thời gian dài bị ngược đãi và liên tục bị hành hung. Chỉ một tuần sau đó, cô từ trần.

Vào năm 2000, Cô Trương bị kết án 1 năm tù lao động cải tạo vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi cô bị giam cầm tại Trại Lao động Cải tạo Trùng Khánh, cảnh sát liên tục ra lệnh cho phạm nhân đánh đập cô. Những tù nhân đó liên sử dụng những công cụ để liên tục đánh vào đầu cô và sử dụng cùi chỏ để đánh vào lưng cô. Chúng đánh vào bất cứ bộ phận nào của cô ở gần. Một lần, người bạn tù cùng phòng Lý Nguyên đã ép ra một lượng lớn máu mủ từ lưng của cô nơi cô liên tục bị đánh đập. Một lần khác, một bạn học viên đếm được 19 vết thương chỉ trên một chân của cô.

Cô Trương thường bị còng tay hầu hết thời gian, thậm chí cả vào ban đêm. Còng tay của cô thậm chỉ không được mở sau khi cô bị mắc chứng táo bón nặng, đại tiện ra máu, và khó ăn uống. Vì tình trạng sức khỏe nguy hiểm của cô Trương, nhiều học viên đang bị giam cầm đã thỉnh nguyện cho cô nhiều lần, nhưng sự thỉnh nguyện của họ bị bỏ qua. Mãi cho đến khi các học viên gửi một bản thỉnh nguyện viết tay đến quản lý trại giam và chỉ ra rằng cô Trương đang trong tình trạng nguy hiểm, lúc đó cô Trương cuối cùng mới được trả về nhà với gia đình.

Khoảng một tuần sau, cô Trương chết tại nhà.

Báo cáo liên quan trường hợp cô Trương: https://en.minghui.org/html/articles/2001/11/25/16177.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/7/204127.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/30/109621.html
Đăng ngày: 03-08-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share