[MINH HUỆ 28-06-2009] Anh Lữ Chấn, 33 tuổi, là một sinh viên đã tốt nghiệp và sống tại làng Xirulai, thị trấn Mông Âm, huyện Mông Âm tỉnh Sơn Đông. Anh bị bắt hồi đầu tháng 3 năm 2004 và phải chịu rất nhiều sự tra tấn tại các khoá tẩy não. Trại lao động cưỡng bức từ chối anh vì anh không đạt tiêu chuẩn khám sức khoẻ. Vào tháng 12 năm 2004, anh bị tuyên án bất hợp pháp 11 năm tù và bị tống vào nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Gần đây, Lâm Nghi và Phòng 610 Mông Âm đã truyền ra một tin đồn rằng anh Lữ Chấn bị thần kinh, nhưng chúng chưa bao giờ chính thức thông báo với gia đình anh. Anh bị bức hại tàn bạo trong tù vì anh kiên định vào tu luyện Pháp Luân Công. Vào 22 tháng 6 năm 2009, gia đình anh được thông báo rằng anh Lữ bị chết đột ngột vào sáng ngày 22 tháng 6 năm 2009 vì đau tim. Thân thể anh bị chứa tại Đại học y tỉnh Sơn Đông, và có những dấu hiệu bức hại rõ ràng trên cổ anh và vùng hông.

Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền tiến hành điều tra sự thật về nguyên nhân cái chết của anh Lữ Chấn, trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm, và chấm dứt bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/28/203562.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/4/108838.html
Đăng ngày: 04-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share