Các phóng viên Minh Huệ tổng hợp

[MINH HUỆ 18-07-2009] Đoàn lưu diễn Shen Yun, được thành lập tại Mỹ, đã hoàn thành buổi biểu diễn thứ hai vào ngày 17/07/2009 ở nhà hát Orfeo Superdomo ở Cordoba, Achentina. Khán giả ở thành phố văn hóa nổi tiếng này đã bị chinh phục bởi màn biểu diễn ở đỉnh cao của sự truyền cảm và vẻ đẹp của văn hóa thần truyền Trung Hoa. Những khán giả người Trung Quốc đặc biệt cảm thấy rất tự hào.

2009-7-18-cordoba717-01--ss.jpg
Khán giả trong buổi biểu diễn Shen Yun ở Cordoba, Argentina vào tối ngày 17 tháng 7 năm 2009

Họa sĩ Trung Quốc: Thực sự là niềm tự hào của người Trung Quốc

Sơn Thủy (nghệ danh), một họa sĩ Trung Quốc gắn bó với việc sáng tác tranh sơn dầu hơn 20 năm nay, ngập ngừng không muốn về sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Ông nói rằng ông chưa từng xem buổi biểu diễn nào như Shen Yun, với quy mô lớn và trình độ nghệ thuật cao. “Đêm nay, tôi tự hào rằng mình là một người Trung Quốc! Đó thực sự là niềm tự hào của người Trung Quốc!”

Ông nói, “có thể thấy điều này trên bức phông màn, hiệu ứng nghệ thuật đúng là rất tuyệt! Đặc điểm của hội họa Trung Quốc là sử dụng màu vẽ một cách tốt nhất để xử lý và làm tôn lên các đường nét. Những ngọn núi trên phông nền có được hiệu ứng nghệ thuật tuyệt vời nhờ sự tương phản giữa màu trầm và sáng trong phong cách vẽ Trung Hoa, và tô điểm thêm sự rực rỡ và vẻ đẹp cho nhau, thêm vào đó là sự kết hợp hoàn hảo của ánh sáng. Hiệu ứng đó hoàn toàn phản ánh nghệ thuật hội họa Trung Quốc một cách tuyệt diệu. Rất đẹp mắt!”

Một giáo viên múa: Vũ đạo của Shen Yun là căn bản của tất cả các loại múa cổ điển

2009-7-18-cordoba717-02--ss.jpg
Cô Flores, một giáo viên múa tại thành phố Cordoba

Cô Flores, một giáo viên dạy múa, rất ấn tượng với sự hoành tráng của buổi biểu biễn. Cô rất thích múa cổ điển Trung Quốc mà cô biết đó là căn bản của tất cả các loại múa cổ điển. “Đó là một buổi biểu diễn hoàn hảo nhất, hài hòa nhất và đẹp nhất mà tôi từng xem,” cô nói. Buổi biểu diễn thật “tuyệt diệu,” cô nói, cô còn thêm vào rằng cô cảm nhận được từng phần của mỗi cảnh. Cô nói rằng, Shen Yun là tuyệt vời nhất. Cô Flores cũng rất thích những bộ trang phục biểu diễn, và cho rằng chúng thật “ lộng lẫy.”

Cô nói rằng cô nhất định sẽ giới thiệu buổi diễn cho những người khác. “Rất nhiều người cần phải đến thưởng thức nó,” cô nói. “Nếu người ta muốn một cái gì đó khác biệt, có một khoảng thời gian đẹp đẽ, xem một cái gì đó mà họ luôn mơ ước, cái gì đó đẹp, vậy thì phải đến xem buổi biểu diễn.”

Một doanh nhân: Những giá trị truyền thống ngay lập tức làm rung động tận tâm khảm con người

2009-7-18-cordoba717-03--ss.jpg
Một doanh nhân Argentina, bà Barrera tán thưởng những giá trị được thể hiện trong buổi biểu diễn Shen Yun

Bà Barrera là một doanh nhân Argentina. Bà rất thích buổi biểu diễn Shen Yun và nói vào lúc nghỉ giải lao, « Ồ, vâng ! Tôi thích buổi biểu diễn ! Trang phục thật lộng lẫy, sự dẻo dai của các cô gái, sự ngọt ngào, dàn cảnh, phông nền… thực sự rất thú vị. Sự thật là một tiếng đồng hồ trôi đi rất nhanh mà tôi không hề nhận ra. »

Nói về buổi biểu diễn Shen Yun, bà Barrera nói rằng điều mà bà thích nhất là buổi diễn đã khiến bà cảm nhận được lòng can đảm, các giá trị và sức mạnh. Bà Barrera rất chú ý tới những giá trị được thể hiện qua lời bài hát của các nghệ sĩ đoạt giải. Bà còn rất ấn tượng với điệu múa mà trong đó, người chiến binh không biết nên ở lại để chăm sóc mẹ hay là đi ra trận [Lòng Trung Thành Của Nhạc Phi]. Bà Barrera cũng cảm động bởi điệu múa miêu tả lại cuộc bức hại Pháp Luân Công [Thiên Đường Đang Chờ Chúng Ta Bất Chấp Cuộc Bức Hại].

“Vâng, chính là như vậy! Tôi có thể nhấn mạnh rằng, những gì chúng ta đang trải qua trên toàn thế giới; thiếu đi lòng vị tha, thiếu sự bao dung độ lượng. Tôi cảm thấy việc truyền tải tất cả những điều đó ở đây là rất quan trọng. Để cho mọi người trên thế giới biết cũng quan trọng,” bà Barrera nói. “Đôi khi bạn thực sự cần phải nhập tâm vào thì mới thấy được điều họ muốn truyền tải… Tôi thấy nó quá rõ ràng, rất rõ ràng, mà không có chút phí phạm nào cả.”

Một nhạc sĩ: sự kết hợp hoàn hảo giữa vũ đạo và âm nhạc

2009-7-18-cordoba717-04--ss.jpg
Nhạc sĩ Pablo Mendez Cercas

Nhạc sĩ Pablo Mendez Cercas tham dự vào buổi biểu diễn Shen Yun cùng với vợ của anh, chị Leticia Laspeas, một diễn viên múa và biên đạo múa ở Orfeo Superdomo, Argentina.

Anh Mendez bị chinh phục bởi những nghệ sĩ độc tấu, các ca sĩ và những nhạc công, nhấn mạnh rằng đó là, “một trình độ âm nhạc rất cao, rất công phu, rất chính xác với cảm xúc mãnh liệt. Và đặc biệt, tôi thấy tác phẩm Những người đánh trống thời Đường rất thú vị, sự phối hợp toàn thân mà các nhạc sĩ trên sân khấu có được quả là hiếm có, họ có thể kết hợp âm nhạc với vũ đạo và tất cả đều rất chính xác, công phu và đẹp mắt.”

Anh Mendez cũng nói rằng, như trong điệu múa Khoái Vũ, khả năng vũ đạo khi chơi nhạc cụ quả thực “phức tạp và là một thành công tốt đẹp,” thể hiện qua tiếng dùi trống gõ lách cách cùng với những động tác đậm chất nam tính.

Một doanh nhân: Rất ấn tượng và thanh lọc tâm hồn

2009-7-18-cordoba717-05--ss.jpg
Doanh nhân Lawson: Buổi biểu diễn Shen Yun làm rung động từng tế bào trong chúng tôi

Doanh nhân Lawson nhận xét rằng ông thấy buổi biểu diễn rất đẹp mắt. Ông nhấn mạnh rằng vẻ đẹp này ảnh hưởng đến thính giác và thị giác của ông rất nhiều. Tất cả những gì trong buổi biểu diễn đều thể hiện vẻ đẹp của văn hóa Trung Quốc, những khía cạnh của lòng trung thành, một tâm hồn thanh thản. Ông thêm vào rằng sự hài hòa giữa vũ đạo và phông nền đã được dàn dựng công phu. “Vũ đạo rất khớp, thể hiện một vẻ đẹp trong sáng, cùng kết hợp với âm nhạc và phông nền, nó làm rung động từng tế bào trong chúng tôi,” ông Lawson nói.

Ông Lawson có một cảm giác “yên bình và đầy cảm xúc.” Vợ ông cũng đồng ý như vậy. “chúng tôi cảm thấy như vậy,” ông Lawson nói. Ông nói rằng ông sẽ giới thiệu buổi biểu diễn cho những người khác, và sẽ nói với họ buổi biểu diễn tuyệt vời thế nào và nó thanh lọc tâm hồn con người ra sao.

Một chuyên gia dịch vụ tài chính kế toán: Chưa bao giờ thấy một buổi biểu diễn hoàn toàn mới lạ


Anh Jorge Ruiz, một người làm trong ngành dịch vụ tài chính kế toán, và chị Adriana Perlo tham dự buổi biểu diễn Shen Yun ở Estadio Orfeo.

Anh Jorge Ruiz và vợ, chị Adriana Perlo đã tham dự buổi biểu diễn Shen Yun, và nói rằng họ chưa bao giờ thấy một buổi biểu diễn mới mẻ đến thế.

“Thật ngoạn mục, tôi rất thích tất cả mọi thứ. Đối với tôi, tất cả đều mới lạ. Tôi đã từng xem một vài bộ phim [Trung Quốc], tôi cũng đã xem một vài điệu múa, nhưng không giống như lần này… chúng tôi chưa từng được xem cái gì như vậy,” anh Ruiz nói.

Anh Ruiz đặc biệt ấn tượng với điệu múa Lòng Trung Thành Của Nhạc Phi. “Nó nói về một người lính chăm sóc mẹ của mình,” anh Ruiz nói. “Đây là một tình huống rất nhạy cảm và cùng lúc anh ấy muốn bảo vệ đất nước của mình. Tôi rất cảm động.”

Anh Ruiz và chị Perlo nói rằng họ sẽ giới thiệu buổi biểu diễn cho gia đình và bạn bè họ và chắn chắn rằng họ sẽ đến xem.

Đoàn nghệ thuật Shen Yun còn một buổi diễn nữa ở Cordoba, Argentina, lúc 9h tối ngày 18/07/2009. Sau khi trình diễn tại Argentina, họ sẽ biểu diễn một đêm duy nhất tại New York vào ngày 02/08.
__________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/18/204808.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/19/109307.html
Đăng ngày: 23-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share